![]() |
Tàu ngầm Kronstadt trong lễ hạ thủy hôm 20/9. Ảnh: TASS. |
"Đây là sự kiện có tính quan trọng. Mọi tính năng kỹ chiến thuật của tàu đều vượt trội so với thế hệ trước đó. Đề án 677 sẽ là tương lai của lực lượng tàu ngầm phi hạt nhân Nga, chúng sẽ được sản xuất hàng loạt", TASS dẫn lời giám đốc điều hành nhà máy đóng tàu Admiralty Alexander Buzakov phát biểu tại lễ hạ thủy tàu ngầm Kronstadt hôm 20/9.
Đây là tàu ngầm thứ hai thuộc Đề án 677 (lớp Lada) của Nga. Chiếc đầu tiên mang tên St. Petersburg được bàn giao cho hải quân Nga để vận hành thử nghiệm vào năm 1997 và hoạt động này sẽ kết thúc vào năm 2019.
Quá trình chế tạo tàu ngầm Kronstadt bắt đầu vào năm 2005, nhưng bị ngừng do hàng loạt lỗi nghiêm trọng xuất hiện trên chiếc St. Peterburg. Nhà máy đóng tàu Admiralty phải áp dụng nhiều thay đổi trong thiết kế trước khi nối lại dự án đóng mới lớp tàu ngầm này.
Ngoài chiếc Kronstadt, một tàu ngầm Đề án 677 khác là Velikiye Luki cũng đang trong quá trình đóng mới và chuẩn bị được hạ thủy.
Đề án 677 là tàu ngầm tấn công sử dụng động cơ diesel-điện thế hệ thứ 4 của Nga, do Viện thiết kế Rubin phát triển từ Đề án 636 Varshavyanka (lớp Kilo). Nó được ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, bao gồm hệ thống đẩy không khí độc lập (AIP), nhằm giảm thiểu độ ồn và tăng cường khả năng tác chiến dài ngày.
Lớp Lada cũng là tàu ngầm tấn công một lớp vỏ đầu tiên của Nga kể từ thập niên 1940, bởi các loại tàu ngầm Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh đều áp dụng thiết kế vỏ hai lớp. Tàu ngầm Lada có lượng giãn nước chỉ bằng 75% lớp Kilo, đạt tốc độ tối đa tới 39 km/h khi lặn và dự trữ hành trình 45 ngày.
Thủy thủ đoàn chỉ gồm 34 người nhờ mức độ tự động hóa cao, với sự xuất hiện của hệ thống kiểm soát chiến đấu tự động mang tên Litiy. Vũ khí chính của lớp Lada sẽ là tổ hợp tên lửa hành trình đa năng Kalibr với tầm bắn tối đa tới 2.500 km, cùng các loại ngư lôi hạng nặng và thủy lôi.