Trong buổi lễ tại cảng Murmansk hôm 27/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát lệnh hạ thủy tàu ngầm Perm, cho biết chiến hạm sẽ được đưa vào biên chế hải quân Nga và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chiến đấu từ năm sau.
"Tàu ngầm lớp Yasen-M được trang bị hệ thống dẫn đường, thông tin liên lạc và thủy âm hiện đại. Chúng mang theo vũ khí có độ chính xác cao và hệ thống tự động hóa. Perm là tàu ngầm đa năng đầu tiên được trang bị tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon", ông Putin phát biểu.
Tàu ngầm hạt nhân Perm được hạ thủy tại tỉnh Murmansk, Nga ngày 27/3. Video: Điện Kremlin
Perm là chiếc thứ 5 thuộc Đề án 885M "Yasen-M", mẫu tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm mới và hiện đại nhất của Nga. Hải quân Nga từng phóng thử tên lửa Zircon từ tàu ngầm Severodvinsk hồi năm 2021, nhưng Perm là tàu ngầm đầu tiên của Nga được điều chỉnh thiết kế để mang Zircon như vũ khí tiêu chuẩn.
Tại buổi trò chuyện với thủy thủ đoàn tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk cùng ngày, ông Putin khẳng định tên lửa Zircon được xếp vào danh sách vũ khí chiến lược nhờ uy lực lớn, cùng tốc độ và độ chính xác cao.
Ông chủ Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ đóng thêm nhiều tàu ngầm và tàu mặt nước, cải thiện tính năng của chúng để đáp ứng các yêu cầu hiện tại và duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu trong tương lai gần.
Hải quân Nga đang biên chế tàu ngầm Severodvinsk thuộc lớp Yasen nguyên bản, cùng 4 tàu thuộc phiên bản hiện đại hóa Yasen-M. Moskva đặt mục tiêu sở hữu tổng cộng 12 tàu ngầm lớp Yasen. Ngoài Severodvinsk, các tàu tiếp theo đều ứng dụng thiết kế "Yasen-M" với nhiều cải tiến để giảm độ ồn và tăng tính tự động hóa, giảm số thành viên thủy thủ đoàn.
Tàu ngầm thuộc lớp Yasen-M có lượng giãn nước 13.800 tấn, có khả năng hoạt động ở độ sâu 520 m, tốc độ dưới nước hơn 57 km/h, thủy thủ đoàn 64 người và có thể hoạt động trong lòng biển 100 ngày liên tục.
Mỗi tàu được trang bị 8 ống phóng thẳng đứng với 32 tên lửa chống hạm P-800 Oniks hoặc 40 tên lửa chống hạm 3M-54 Kalibr, giúp chúng đủ sức đương đầu với cả biên đội tàu chiến đối phương, cùng cụm ống phóng ngư lôi cỡ 650 mm và 533 mm. Các tàu ngầm này còn được trang bị những hệ thống cảm biến hiện đại, có khả năng phát hiện mục tiêu dưới nước ở khoảng cách 600 km.

Tên lửa siêu vượt âm Zircon rời ống phóng trên hộ vệ hạm Nga trong diễn tập vào tháng 12/2024. Ảnh: BQP Nga
Giới phân tích phương Tây cùng nhiều sĩ quan cao cấp Mỹ cho rằng tàu ngầm lớp Yasen và phiên bản nâng cấp Yasen-M là đối thủ đáng gờm nhất của hải quân Mỹ vì độ ồn thấp, tốc độ cao và dàn vũ khí uy lực.
Tướng Glen VanHerck, chỉ huy Bộ tư lệnh Phương Bắc và Bộ tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ, năm ngoái cho biết tàu ngầm lớp Yasen đủ sức đe dọa các cơ sở hạ tầng quan trọng của Washington trong trường hợp khủng hoảng leo thang. Ông VanHerck, cùng nhiều quan chức khác của Mỹ, cũng thừa nhận tàu ngầm lớp Yasen "ngang tầm" với tàu ngầm của Washington.
3M22 Zircon là một trong những vũ khí siêu vượt âm do Nga phát triển. Tổng thống Putin lần đầu tiết lộ về tên lửa Zircon hồi tháng 2/2019, cho biết vũ khí này có thể tấn công các mục tiêu trên biển và mặt đất trong phạm vi 1.000 km với tốc độ hơn 11.000 km/h, gấp 9 lần âm thanh.
Nga lần đầu khai hỏa Zircon vào tháng 10/2020, đã tiến hành 12 đợt phóng thử từ tàu mặt nước và tàu ngầm trong năm 2021, tất cả đều đánh trúng mục tiêu. Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine hồi tháng 5/2024 cho biết Nga xuất xưởng khoảng 10 tên Zircon mỗi tháng, mức cao bất thường so với những vũ khí Moskva mới biên chế.
Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, Zvezda, AP)