"Pháo chống tăng MT-12 cỡ nòng 100 mm được vận tải cơ chuyển đến tỉnh Irkutsk. Binh sĩ Quân khu miền Trung đặt khẩu pháo cách đám cháy 180 m, khoảng cách gần nhất có thể, và bắn phá giàn đầu giếng với độ chính xác tuyệt vời", Bộ Quốc phòng Nga hôm qua ra thông cáo cho biết.
Video cho thấy các binh sĩ mặc đầy đủ trang bị chiến đấu và đeo khẩu trang trong lúc triển khai khẩu pháo trong đêm. Họ nã nhiều phát đạn để thổi bay giàn đầu giếng, thiết bị được lắp đặt trên miệng giếng dầu.
Việc phá hủy giàn đầu giếng kết hợp nỗ lực phun nước làm mát giúp lính cứu hỏa lắp thiết bị chặn giếng để khống chế ngọn lửa. Ngọn lửa được kiểm soát vào sáng hôm sau, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Đám cháy bùng phát từ hôm 30/5 tại mỏ dầu ở tỉnh Irkutsk. Lực lượng cứu hỏa nỗ lực suốt nhiều ngày nhưng không thể tiếp cận đám cháy để phá hủy giàn đầu giếng, buộc giới chức địa phương cầu cứu quân đội vào hôm 6/6. Bộ Quốc phòng Nga sau đó huy động đơn vị pháo binh tại Samara, cách đó 4.500 km, để hỗ trợ.
Các đám cháy giếng dầu thường được dập tắt bằng cách kích hoạt thuốc nổ ở giàn miệng giếng, cắt đứt nguồn cung oxy cho ngọn lửa, sau đó chặn lỗ khoan để ngăn dầu phun lên và bắt lửa trở lại. Tuy nhiên, đám cháy tại Irkutsk dường như quá dữ dội và phải dùng đến pháo binh để bảo đảm an toàn.
MT-12 Rapira là pháo chống tăng nòng trơn chủ lực của quân đội Liên Xô từ đầu thập niên 1960 đến cuối thập niên 1980, có thể sử dụng nhiều loại đạn như nổ lõm xuyên giáp (HEAT), nổ phá mảnh (HEF) và xuyên giáp dưới cỡ tách vỏ ổn định bằng cánh đuôi (APFSDS).
Loại pháo này đang dần được thay thế bởi pháo kéo 2A45 Sprut-B cỡ nòng 125 mm trong vai trò chống tăng, do giáp mặt trước của các loại xe tăng hiện đại đã vượt quá khả năng xuyên phá của đạn APFSDS và HEAT cỡ nòng 100 mm. MT-12 hiện nay chủ yếu đóng vai trò của pháo thông thường, sử dụng đạn HEF cho nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực hoặc công kích mục tiêu cố định.
Vũ Anh (Theo RT)