Thủ tướng Nga Mikhail Mishutin đã ký sắc lệnh đóng cửa lãnh sự quán Ba Lan ở thành phố Smolensk. Nội dung sắc lệnh được công bố trên cổng thông tin chính phủ Nga hôm nay.
Sắc lệnh cho biết đây là biện pháp nhằm đáp trả "các động thái không thân thiện, bài Nga" của Ba Lan, trong đó có việc Warsaw tịch thu tòa nhà đặt trường trung học của đại sứ quán Nga hồi tháng 4 và giảm hiện diện ngoại giao của Moskva.
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cảnh báo sẽ đáp trả tương đương nếu Nga đóng cửa lãnh sự quán nước này ở Smolensk. "Chúng tôi thường xuyên nhận thông tin về những hành động gây hấn ngoại giao từ Nga", ông Morawiecki nói. "Nếu Nga xử lý các văn phòng của chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả tương đương".

Quốc kỳ Ba Lan và cờ Liên minh châu Âu bên ngoài đại sứ quán Ba Lan ở thủ đô Moskva, Nga ngày 29/3/2018. Ảnh: Reuters
Sau khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát cuối tháng 2/2022, Ba Lan là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine và áp đặt nhiều lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Quan hệ song phương càng thêm căng thẳng khi Ba Lan tịch thu tòa nhà của đại sứ quán Nga.
Nga chỉ trích các hành động của Ba Lan "vi phạm trắng trợn" Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao năm 1961 và xâm phạm tài sản ngoại giao của Nga. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ba Lan nói quyết định này tuân theo phán quyết của tòa án, đồng thời cho rằng ngôi trường không thuộc diện được bảo vệ theo Công ước Vienna.
Như Tâm (Theo TASS, Reuters)