Xe phóng đạn thuộc tổ hợp S-300 của Nga. Ảnh: TASS. |
Nga đã di chuyển một số bộ phận của hệ thống tên lửa phòng không S-300 từ phía tây Syria sang tỉnh Deir Ezzor, nơi lực lượng liên quân chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu đang đóng quân, tờ Asharq al-Awsat của Arab Saudi ngày 10/12 dẫn các nguồn tin ngoại giao giấu tên.
Quân đội Nga hồi đầu tháng 10 bàn giao ba hệ thống S-300PM với 24 xe bệ phóng cùng hơn 300 quả đạn tên lửa cho quân đội Syria. Công ty ImageSat International (ISI) hồi cuối tháng 10 công bố loạt ảnh vệ tinh mới cho thấy các hệ thống tên lửa này được bố trí tại khu vực gần thị trấn Masyaf, phía tây Syria.
Theo giới quan sát, động thái thay đổi vị trí S-300 của Nga có thể gây khó khăn cho các máy bay Mỹ hoạt động ở phía đông sông Euphrates. Hồi tháng 5/2017, Nga và Mỹ đã ký một biên bản ghi nhớ để điều chỉnh phạm vi hoạt động của tất cả các chiến đấu cơ và máy bay không người lái của hai bên đang hoạt động ở Syria để ngăn nguy cơ nổ ra đụng độ bất ngờ.
Vị trí thị trấn Masyaf và tỉnh Deir Ezzor của Syria. Đồ họa: Arab Weekly. |