Mục tiêu của kế hoạch phục hồi kinh tế hậu Covid-19 của Nga là tăng việc làm, thu nhập cho người lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, dự kiến được thực hiện trong hơn hai năm với ngân sách khoảng 5 nghìn tỷ rúp (hơn 72 tỷ USD), Thủ tướng Mikhail Mishustin nói với Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc họp ngày 2/6.
Ông Putin coi kế hoạch này là nền tảng để phục hồi và thay đổi cơ cấu nền kinh tế.
"Đây là kế hoạch vô cùng quan trọng đối với chúng ta để giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay, cũng như đảm bảo sự phát triển vững chắc về lâu dài", ông nói.
Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh Covid-19 đã "ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của cuộc sống" và ông hy vọng có thể triển hai kế hoạch phục hồi kinh tế vào tháng tới.
Nga đã đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch, như giảm thuế, tung gói cứu trợ khẩn cấp cho nhiều gia đình, trẻ em và người mới thất nghiệp, sau khi ban hành lệnh phong tỏa cuối tháng 3.
Bộ trưởng Lao động Anton Kotyakov tuần này cho biết hơn hai triệu người Nga đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Các nhà phân tích thuộc Tập đoàn Tư vấn Boston, trụ sở tại Mỹ, tuần trước dự đoán tỷ lệ thất nghiệp có thể gấp ba lần con số 4,6% trước đại dịch nếu kịch bản xấu nhất xảy ra. Chính phủ Nga ước tính nền kinh tế quốc gia này sẽ sụt giảm 9,5% trong quý hai và 6% trong cả năm nay.
Nga hiện là vùng dịch lớn thứ ba thế giới, với hơn 420.000 ca nhiễm và hơn 5.000 ca tử vong, chỉ sau Mỹ và Brazil. Nga đã bắt đầu nới dần phong tỏa từ ngày 12/5, kết thúc nhiều tuần đình trệ của đất nước. Tuy nhiên, Tổng thống Putin cho hay các địa phương của Nga được phép đưa ra cách phòng chống dịch khác nhau và có thể giữ nguyên các biện pháp hạn chế cần thiết để ngăn nCoV lây lan.
Thanh Tâm (Theo AFP)