"Ukraine triển khai hai máy bay không người lái (UAV) để tấn công dinh thự của Tổng thống Nga tại Điện Kremlin rạng sáng 3/5. Quân đội và các cơ quan đặc nhiệm đã hành động kịp thời, sử dụng hệ thống tác chiến điện tử để vô hiệu hóa cả hai phi cơ", văn phòng báo chí Điện Kremlin ra thông cáo cho biết hôm nay.
Tài khoản Telegram của hãng thông tấn Nga Ria Novosti sau đó chia sẻ video từ máy quay an ninh, được cho là ghi lại khoảnh khắc UAV phát nổ trên khu vực Điện Kremlin.
Hình ảnh được cho là UAV phát nổ trên Điện Kremlin rạng sáng 3/5. Video: Ria Novosti
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Putin không có mặt tại khu vực vào thời điểm xảy ra sự việc, mà đang làm việc ở dinh thự tại Novo-Ogaryovo, ngoại ô thủ đô Moskva. Giới chức Nga cho biết lịch làm việc của ông Putin vẫn duy trì bình thường và không có người bị thương trong sự việc.
"Chúng tôi coi đây là hành động khủng bố được lên kế hoạch trước và âm mưu ám sát nhằm vào Tổng thống Nga trước Ngày Chiến thắng 9/5. Phía Nga bảo lưu quyền đáp trả vụ tấn công này vào thời gian và địa điểm thích hợp", ông Peskov nói và thêm rằng kế hoạch tổ chức duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ngày 9/5 vẫn giữ nguyên.
Chính quyền thủ đô Moskva cùng ngày áp lệnh cấm bay với toàn bộ UAV trên vùng trời thành phố, trừ những thiết bị phục vụ yêu cầu của nhà nước.
Quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Tổng thống Ukraine khẳng định nước này không liên quan đến sự việc, nhấn mạnh rằng tấn công Điện Kremlin "không mang lại kết quả gì" và không tác động đến cục diện chiến trường, đồng thời chỉ khiến Moskva thực hiện "những hành động cực đoan hơn".
Quan chức cấp cao Mỹ giấu tên cho biết Washington đang tìm cách xác minh thông tin do Moskva đưa ra.
![Tổng thống Putin trong một cuộc họp tại thành phố Saint Petersburg hôm 28/4. Ảnh: Reuters](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/05/03/putin-49-JPG-1770-1683115144.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=y8oxIeCMKEBSjq7Y6amqNA)
Tổng thống Putin trong một cuộc họp tại thành phố Saint Petersburg hôm 28/4. Ảnh: Reuters
Moskva từng tuyên bố một số UAV của Kiev có thể xâm nhập sâu phía sau phòng tuyến, dù giới chức Ukraine thường phủ nhận trách nhiệm về các hoạt động của UAV trên lãnh thổ Nga.
Hồi tháng 12/2022, Moskva cáo buộc Kiev triển khai UAV thời Liên Xô để tấn công sân bay quân sự Dyagilevo và Engels, nơi đóng quân của các oanh tạc cơ chiến lược Nga, khiến 3 người thiệt mạng. Quan chức Nga gần đây cũng ghi nhận nhiều vụ tập kích UAV trên lãnh thổ và nói rằng một số sự việc do Ukraine tiến hành.
Vũ Anh (Theo Ria Novosti, Reuters)