"Một số công dân cho rằng họ có thể xúc phạm đất nước, nhân dân và quân nhân Nga, đồng thời công khai ủng hộ những kẻ xấu, bè lũ phát xít và sát nhân", Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin đăng trên Telegram ngày 13/1.
Ông Volodin chỉ ra rằng theo luật pháp Nga, những bình luận như vậy có thể coi là "hành vi kêu gọi chủ nghĩa cực đoan, khôi phục chủ nghĩa phát xít hoặc nỗ lực làm mất uy tín lực lượng vũ trang Nga". Tuy nhiên, những người này đã rời Nga và "không sợ bị truy tố hình sự".
"Những kẻ vô lại đã bỏ đi và tiếp tục sống thoải mái nhờ vào đất nước chúng ta. Khi ở nước ngoài, chúng cho thuê bất động sản và tiếp tục nhận tiền từ công dân Nga, đồng thời chúng cho phép mình công khai xúc phạm đất nước Nga. Chúng cho rằng mình sẽ không bị trừng phạt, công lý không thể chạm tới chúng", ông Volodin viết.

Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin tại Moskva hồi tháng 10/2020. Ảnh: AFP.
Chủ tịch Hạ viện Volodin nhận định trong hoàn cảnh hiện nay, đưa ra luật hình sự cho phép giới chức Nga thu giữ tài sản của những người xúc phạm đất nước là "điều đúng đắn", song ông chưa nêu thêm chi tiết.
Kirill Kabanov, thành viên Hội đồng Nhân quyền trực thuộc Tổng thống Nga, cho biết nhiều chính trị gia nước này đã kêu gọi trừng phạt những người xúc phạm đất nước đã rời Nga tới quốc gia khác.
Ông Kabanov nhấn mạnh cần định nghĩa thuật ngữ "kẻ phản bội", có thể thông qua những sửa đổi phù hợp với điều 275 của luật hình sự Nga về tội phản quốc. Các chính trị gia Nga sẽ thảo luận về kế hoạch này trong tương lai gần.
Khi được hỏi về đề xuất của Chủ tịch Hạ viện Volodin, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định đây là vấn đề phức tạp và Nga "phải làm mọi điều để các công dân, những người không có hành vi thù địch với đất nước, muốn quay về".
"Kẻ thù là kẻ thù, chúng ta phải chống lại chúng. Tuy nhiên, số còn lại là công dân của chúng ta và họ phải tiếp tục là công dân của chúng ta", ông Peskov nói.
Theo báo cáo về tình hình di cư được Henley&Partners, công ty thành lập năm 1997 có trụ sở tại Anh, công bố năm 2022 cho thấy khoảng 15.000 triệu phú, chiếm 15% số người Nga sở hữu tài sản hơn một triệu USD, có thể rời đất nước.
Tỷ phú Oleg Tinkov, người đang sống ở Anh, hồi tháng 11/2022 thông báo ông đã quyết định từ bỏ quốc tịch Nga để phản đối chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ông Tinkov cũng kêu gọi các doanh nhân Nga hành động như mình để "làm suy yếu nền kinh tế" Nga dưới chính quyền Tổng thống Vladimir Putin.
Ngọc Ánh (Theo AFP,RIA Novosti)