"Trong kỳ World Cup, gần 25 triệu lượt tấn công mạng và các hành vi tội phạm khác nhắm vào hệ thống thông tin ở Nga đã bị chúng tôi xử lý, vô hiệu hóa", Điện Kremlin dẫn lời của ông Putin nói trong một cuộc họp về các dịch vụ bảo mật.
"Phía sau thành công của World Cup là khối lượng công việc khổng lồ liên quan tới phân tích, điều phối và chuẩn bị thông tin", Tổng thống Nga nhấn mạnh. Tuy nhiên, ông không tiết lộ thủ phạm đằng sau các vụ tấn công này.
Giải Vô địch Bóng đá Thế giới 2018 diễn ra từ ngày 14/6 đến 15/7 tại 12 sân vận động của 11 thành phố ở Nga. Đây là kỳ World Cup có chi phí cao nhất, lên tới 14 tỷ USD, cao hơn 2 tỷ USD so với Brazil 2014.
Ảnh: ArabNews
Trong khi đó, các nước phương Tây thường xuyên cáo buộc Nga là thủ phạm thực hiện các cuộc tấn công mạng toàn cầu. Hồi tháng 4, chính phủ Mỹ và Anh cho rằng Nga đã phát triển phần mềm độc hại trên bộ định tuyến Internet và một số thiết bị khác, hình thành nền tảng để nước này triển khai các cuộc tấn công mạng trong tương lai, khai thác thông tin mật về chính trị của các nước và trục lợi về kinh tế.
Trước đó, giới chức Mỹ tố Nga đã tấn công mạng nhằm vào hệ thống đăng ký cử tri ở 21 bang trước bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Hay đầu năm 2018, một loạt email của Ủy ban Olympic quốc tế bị tiết lộ, được cho là kết quả của vụ tấn công mạng do hacker Nga thực hiện nhằm trả đũa việc Nga bị cấm dự Thế vận hội mùa đông tại Hàn Quốc.