"Về vấn đề quan trọng nhất, hai lãnh đạo nhất trí về những bước đi chung nhằm ủng hộ lẫn nhau giữa sức ép trừng phạt, trong đó có giá năng lượng", Thư ký báo chí của Tổng thống Belarus Natalia Eismont cho biết hôm 11/3, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại Moskva.
Theo thư ký báo chí Eismont, Moskva và Minsk tin rằng xung đột ở Ukraine hiện nay có thể "được giải quyết bất cứ lúc nào nếu Kiev sẵn lòng".
"Các nguyên thủ đặt mục tiêu ưu tiên và thảo luận kỹ lưỡng về tình hình thế giới, khu vực và Ukraine. Một trong những chủ đề chính là tiến độ của các cuộc đàm phán đang diễn ra ở Belarus, cũng như quan điểm từ phía Nga và Ukraine", Eismont nói thêm.
Tổng thống Putin cũng nhất trí cung cấp các khí tài hiện đại cho Minsk trong tương lai gần, sau khi thảo luận về phát triển tổ hợp công nghiệp - quân sự và quốc phòng của liên minh Nga - Belarus.
Ukraine trước đó cảnh báo Belarus có thể sớm tham chiến ở nước này, sau khi cáo buộc máy bay Nga bắn vào một khu định cư của Belarus từ không phận Ukraine nhằm "tạo cớ" kéo Minsk vào xung đột.
Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ vẫn chưa thấy dấu hiệu về hiện diện của quân đội Belarus ở Ukraine. "Điều đó không có nghĩa là trường hợp này không thể hoặc sẽ không xảy ra", phát ngôn viên Lầu Năm Góc lưu ý thêm.
Belarus đóng vai trò là một trong những nơi tập trung lực lượng Nga trước chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng Tổng thống Belarus đã khẳng định quân đội của họ không tham gia trực tiếp. Belarus cũng là nơi đã diễn ra ba vòng đàm phán của phái đoàn Ukraine và Nga, nhưng đều chưa đạt được đột phá về lệnh ngừng bắn.
Nga là đồng minh chủ chốt của Belarus. Moskva từng hỗ trợ chính quyền Tổng thống Lukashenko đối phó các cuộc biểu tình bùng phát thành bạo loạn năm 2020.
Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt, loại một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, ngăn Moskva tiếp cạn các công nghệ tiên tiến và đưa nhiều tài phiệt, quan chức Nga vào danh sách cấm vận.
Belarus có 24 cá nhân và công ty thuộc diện trừng phạt, trong đó có hai ngân hàng quốc doanh quan trọng, 9 doanh nghiệp quốc phòng và 7 quan chức, cá nhân có quan hệ mật thiết với chính phủ.
Ngọc Ánh (Theo TASS)