"Một công dân Belarus sinh năm 1971 đã bị bắt tại vùng Omsk vì liên quan vụ nổ ngày 29 và 30/11 trên hai đoàn tàu chở dầu di chuyển dọc tuyến đường sắt Baikal-Amur vùng Buryatia", Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 7/12 cho hay.
Giới chức Nga cáo buộc nghi phạm này nhận lệnh từ một người Belarus gốc Litva đang làm việc cho cơ quan mật vụ Ukraine.
"Nghi phạm khai đã nhận 8 thiết bị nổ từ một nhà kho và lái ôtô chuyển chúng tới Buryatia, cài lên các toa tàu chở nhiên liệu nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng vận chuyển năng lượng quan trọng của Nga", theo FSB.
FSB áp giải người đàn ông Belarus bị nghi gài chất nổ trên hai đoàn tàu ở Siberia cuối tháng 11. Video: RIA Novosti
Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga đăng video đặc vụ FSB áp giải nghi phạm vào một tòa nhà. Trong video, nghi phạm cho biết đã đồng ý đưa gói hàng chứa mìn vào Nga khi được một người hứa hẹn trả tiền.
Lực lượng an ninh Nga đang xác minh liệu có người nào khác hỗ trợ nghi phạm hay không.
Politico ngày 1/12 dẫn lời quan chức cấp cao Ukraine cho biết Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã gây ra vụ nổ trong đường hầm Severomuysky nằm trên tuyến đường sắt Baikal-Amur, cách Ukraine khoảng 6.000 km về phía đông. Theo quan chức này, vụ nổ khiến 4 toa tàu bị thiêu rụi, tuyến đường sắt bị tê liệt.
Sau đó, cầu vượt Chertov thuộc tuyến đường sắt chạy xuyên Siberia cũng bị gài thuốc nổ khi một đoàn tàu đi qua. Vụ nổ khiến nhiên liệu máy bay được vận chuyển trên đoàn tàu tràn ra khu vực rộng khoảng 150 m2. Đây được coi là vụ tấn công sâu nhất trong lãnh thổ Nga do lực lượng an ninh Ukraine thực hiện.

Vị trí đường hầm Severomuysky (dấu X đỏ) trên tuyến đường sắt Baikal-Amur ở Buryatia, Siberia, Nga. Đồ họa: Ukraine Pravda
Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)