"Tất cả đồng minh đều đồng ý rằng cánh cửa NATO vẫn mở, Ukraine sẽ trở thành thành viên của liên minh và Nga không có quyền phản đối", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói hôm 6/6.
Tổng thư ký NATO nhiều lần nói rằng các thành viên trong khối đều đồng ý Ukraine sẽ trở thành thành viên, nhưng nhấn mạnh điều này chỉ có thể xảy ra sau khi chiến sự kết thúc. Tổng thống Zelensky cũng cho biết Ukraine "thừa nhận thực tế" rằng họ sẽ không thể gia nhập NATO khi chưa chấm dứt xung đột với Nga.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 4/6. Ảnh: AFP
Tổng thư ký NATO cho biết thêm hội nghị thượng đỉnh của khối tại Vilnius, Litva, vào tháng tới sẽ đưa ra các quyết định "rất quan trọng". Liên minh dự kiến cung cấp gói hỗ trợ Ukraine kéo dài nhiều năm để giúp nước này "tiến gần tới các chuẩn mực NATO".
"Chúng ta cũng phải đồng ý cam kết tăng đầu tư quốc phòng, với mức tối thiểu là 2% GDP", Tổng thư ký NATO nói.
Ông Stoltenberg cũng cho biết NATO đang làm việc tích cực để đảm bảo sớm kết nạp Thụy Điển vào liên minh. Thụy Điển và Phần Lan trước đó từ bỏ chính sách hàng thập kỷ trung lập, nộp đơn xin gia nhập NATO. Phần Lan đã trở thành thành viên của khối hồi tháng 4.
Điện Kremlin nhiều lần tuyên bố rằng ngăn Ukraine gia nhập NATO là một trong những mục tiêu chính của Nga. Moskva coi đà hướng đông của NATO là một trong những mối đe dọa an ninh nghiêm trọng, buộc Nga phải phát động chiến dịch ở Ukraine.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cuối tháng 5 nhắc lại các điều kiện chấm dứt xung đột, một trong số đó là Ukraine "phải trở lại tình trạng trung lập, không liên kết" và "từ chối gia nhập NATO, Liên minh châu Âu (EU)". Ukraine đã bác bỏ những yêu cầu này.

Vị trí các nước NATO. Đồ họa: Tiến Thành
Ngọc Ánh (Theo AFP)