"Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga sẽ mang biệt danh NATO là 'Felon', thay thế tên gọi 'Frazor' dành cho dự án PAK-FA và các nguyên mẫu thử nghiệm T-50", tạp chí hàng không Scramble của Mỹ tiết lộ hồi tuần trước.
Trong tiếng Anh, "Felon" là từ dùng để chỉ người phạm tội nghiêm trọng có thể bị kết án tù. NATO chưa đưa ra bình luận về cách đặt tên này cũng như ý nghĩa cách gọi mới với dòng tiêm kích tàng hình Nga.
Tiêm kích Su-57 biểu diễn tại triển lãm hàng không ở Moskva hồi tháng 8. Ảnh: Russian Planes.
NATO xây dựng hệ thống biệt danh cho khí tài Liên Xô và Nga nhằm giúp binh sĩ phương Tây dễ dàng nhận dạng, thông báo về khí tài đối phương trong chiến đấu. Các biệt danh không liên quan đến tính năng và đặc điểm của vũ khí, NATO cũng không tiết lộ lý do lựa chọn tên cho từng khí tài.
Các vũ khí có tính năng tương đồng được xếp vào cùng một nhóm, sau đó dùng một chữ cái làm ký tự đầu tiên trong biệt danh cho chúng, trong đó các dòng tiêm kích Nga đều có định danh NATO bắt đầu bằng chữ F (Fighter).
Dòng tiêm kích Su-27 mang định danh "Flanker", trong khi bản nâng cấp Su-30MK2 được gọi là "Flanker-G", còn tiêm kích MiG-29 có tên gọi "Fulcrum".
Biệt danh NATO dành cho các tiêm kích Liên Xô. Ảnh: Wings of Russia.
Tập đoàn Sukhoi của Nga thực hiện dự án PAK-FA nhằm chế tạo tiêm kích tàng hình thế hệ 5 có thể cạnh tranh với các mẫu F-22 và F-35 của Mỹ, với kết quả là các nguyên mẫu mang định danh T-50 (NATO gọi là Frazor) ra đời.
Sau nhiều năm thử nghiệm, T-50 được quân đội Nga đổi tên là Su-57 và quyết định đặt hàng sản xuất hàng loạt. Sukhoi sẽ bàn giao 76 tiêm kích Su-57 cho không quân Nga trước năm 2028.
Vũ Anh (Theo Aviationist)