Sáng nay, nhiều du khách vẫn nô đùa trước các con sóng ở ở bãi biển Nha Trang. Ảnh: Bình Minh
Sáng 29/11, thời tiết ven biển Khánh Hòa khá quang đãng, không mưa. Các bãi tắm ở thành phố Nha Trang có nhiều biển cảnh báo nguy hiểm bằng 3 thứ tiếng: Việt, Anh, Nga nhưng vẫn rất đông du khách nước ngoài vô tư xuống tắm biển, nô đùa trước những cơn sóng to. Nhiều khu du lịch, khách sạn vẫn tổ chức căng dù, trưng bày ghế để phục vụ du khách vui chơi.
Cùng lúc, UBND tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức cuộc họp khẩn với các ngành, địa phương để ứng phó với bão số 4. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, hiện có 624 tàu cá với hơn 3.600 thuyền viên đang hoạt động đánh bắt trên biển. Riêng khu vực biển Trường Sa đang có 56 tàu thuyền với hơn 500 thuyền viên. Đến nay, các phương tiện tại Trường Sa đã cơ bản chuyển xuống phía Nam trú tránh.
Ông Lê Đức Vinh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Khánh Hòa khẳng định, bão số 4 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Khánh Hòa, vì vậy các địa phương không được chủ quan, cần khẩn trương triển khai ngay các biện pháp đối phó, hoàn thành trước 17h chiều nay.
Ông Lê Đức Vinh cho rằng, tỉnh Khánh Hòa từ nhiều năm nay không có bão, nhưng với tình hình thời tiết như hiện nay thì không được chủ quan. Đợt bão này trùng với đợt triều cường nên nhiều khả năng sẽ có nước biển dâng, sóng lớn sẽ rất nguy hiểm đến các vùng xung yếu ven biển, đặc biệt là các hồ, công trình giao thông.
"Tôi thấy để du khách ra biển nằm, tắm như vậy thì Nha Trang chưa kiên quyết. Thành phố phải kiên quyết hơn, không để cho du khách tắm biển", ông Phó chủ tịch yêu cầu.
Vị Phó chủ tịch yêu cầu các ngành, địa phương trực ban nghiêm túc 24/24, chỉ đạo Bộ đội Biên phòng phối hợp với các địa phương hướng dẫn, sắp xếp neo đậu tàu thuyền, di chuyển và có biển pháp đảm bảo an toàn cho lồng bè trên biển, kiên quyết không cho người dân và du khách tắm biển, không tổ chức tham quan biển, đảo. Ngoài ra phải hướng dẫn người dân để chủ động chằng chống nhà an toàn.
Người dân Phú Yên dùng bao cát chắn sóng, ứng phó với bão. Ảnh: Lê Huỳnh
Tại Phú Yên, đại tá Nguyễn Hữu Chỉnh, Phó chủ nhiệm chính trị, Ủy viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) Quân khu V làm trưởng đoàn công tác đã đi kiểm tra và có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Phú Yên về công tác triển khai ứng phó bão số 4.
Theo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Phú Yên, đến 9h sáng nay, trên địa bàn tỉnh còn 188 tàu thuyền với hơn 1.100 lao động đang hoạt động đánh bắt trên biển. Trong đó có 84 tàu, với 661 người đang đánh bắt thủy sản ở khu vực quần đảo Trường Sa và 16 người trên một tàu cá đang hoạt động ở vùng biển Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Tất cả các tàu thuyền trên đều nhận được thông tin về bão số 4, thường xuyên liên lạc về gia đình và bộ đội biên phòng…
Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, lúc 1h50 sáng, tàu cứu hộ của Vùng Cảnh sát biển 3 đã tiếp cận, ứng cứu 6 ngư dân bị nạn trên tàu cá do anh Lê Vũ Sơn (32 tuổi, ngụ TP Truy Hòa) làm thuyền trưởng bị nạn trên vùng biển cách TP Tuy Hòa 110 hải lý. Dự kiến, trưa nay, tàu cứu hộ Cảnh sát biển sẽ lai dắt tàu cá bị nạn này vào vịnh Vân Phong (Khánh Hòa).
>>>Ảnh: Người dân miền Trung cấp tập chống bão
Cũng trong sáng 29/11, Đồn biên phòng An Hải (huyện Tuy An, Phú Yên) đã tổ chức lực lượng ứng cứu tàu cá tàu cá do ông Nguyễn Minh ở tỉnh Quảng Ngãi chạy bị nạn và đưa 2 thuyền viên của tàu này lên bờ an toàn. Tàu cá của ông Minh bị gãy trục láp vào tối 28/11 khi đang chạy vào bến Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam (huyện Đông Hòa).
Để ứng phó bão số 4, nhiều hộ dân ở xóm Rớ, khu phố 6, phường Phú Đông (TP Tuy Hòa) đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó. Là khu vực xung yếu nhất trên địa bàn Thành phố Tuy Hòa, vào mùa mưa bão liên tục bị triều cường uy hiếp, do đó ngoài việc chằng chống nhà, người dân cũng tập trung củng cố các bức tường chắn sóng bằng bao cát để đối phó triều cường và sóng lớn khi bão số 4 đổ bộ vào.
Bộ đội giúp dân Bình Định đối phó bão. Ảnh: Minh Thuỳ
Tại Bình Định, trong cuộc họp chỉ đạo ứng phó bão số 4, Bộ trưởng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Cao Đức Phát yêu các tỉnh Nam Trung Bộ cần giữ liên lạc xuyên suốt với các tàu cá trên biển đề phòng tình huống xấu xảy ra trong bão số 4. Tuyệt đối nghiêm cấm ngư dân ra khơi, hướng dẫn bà con neo đậu tàu thuyền an toàn tránh gây va đập vỡ khi bão số 4 vào đất liền. Cơn bão này tuy không lớn nhưng dễ xảy ra tố, lốc cục bộ dễ gây nguy hiểm. Theo dõi sát những hồ chứa đề phòng mưa lớn kéo dài sau bão.
Theo Ban phòng chống lụt bão & tìm kiếm cứu nạn của tỉnh này, hiện gần 440 tàu thuyền với hơn 2.700 ngư dân đánh bắt thủy sản ở vùng biển Trường Sa đã thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Có 15 hồ chứa đã đầy nước có nguy cơ gây mất an toàn.
Quân khu 5 đã điều động khẩn cấp các đoàn công tác về Bình Định, Phú Yên khảo sát "tiền trạm" phối hợp địa phương sẵn sàng phương án hỗ trợ di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm do tác động của bão, mưa lũ.
Lê Huỳnh - Bình Minh - Minh Thuỳ