Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát họp bàn với cơ quan chức năng ứng phó bão số 4 sáng 29/11. Ảnh: Trí Tín. |
Tại cuộc họp, lãnh đạo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, từ trưa 19/11, vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận gió mạnh cấp 7, khu vực gần tâm bão gió giật tới cấp 11. Sóng biển cao từ 2 đến 4m, biển động rất mạnh (cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3). Chiều tối nay bão số 4 sẽ vào đất liền giữa Bình Định - Phú Yên, sức gió cấp 9, giật cấp 10, 11 sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa lớn.
Báo cáo với Bộ trưởng, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, ưu tiên số một của tỉnh hiện nay là kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi trú tránh an toàn. Chủ động phương án di dời dân ở các vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng triều cường để đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con. Hôm nay, các huyện, thành phố cùng các Sở, ngành hoãn tất cả các cuộc họp không cần thiết túc trực 24/24h, chuẩn bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng hỗ trợ dân ứng phó với bão.
Ngư dân giằng buộc tàu thuyền tránh trú bão ở cảng Quy Nhơn sáng 29/11.Ảnh: Trí Tín. |
Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh, các tỉnh Nam Trung Bộ cần giữ liên lạc xuyên suốt với các tàu cá trên biển đề phòng tình huống xấu xảy ra trong bão số 4. Tuyệt đối nghiêm cấm ngư dân ra khơi, hướng dẫn bà con neo đậu tàu thuyền an toàn tránh gây va đập vỡ khi bão số 4 vào đất liền. Cơn bão này tuy không lớn nhưng dễ xảy ra tố, lốc cục bộ nguy hiểm. Theo dõi sát những hồ chứa đề phòng mưa lớn kéo dài sau bão.
Bộ trưởng cảnh báo, sau những cơn bão thường xuất hiện mưa to bất thường gây lũ lớn. Do vậy các tỉnh Bình Định, Phú Yên cần tính toán vừa đối phó với bão số 4 vừa chủ động di dời dân vùng trũng ven sông, ven biển, vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét... đến các huyện, xã trong tình huống mưa lũ lớn.
"Năm 2013, lúc đầu dự báo tình hình mưa sau bão lớn nhất cũng chỉ 300 mm nhưng ở một số huyện miền núi ở miền Trung lượng mưa tăng lên đến 1000 mm (như Vân Canh, Bình Định) gây ra lũ lịch sử. Do vậy chính quyền cần khuyến cáo nhân dân không được lơ là, chủ quan trong mưa lũ sau bão số 4 này nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản", ông Phát nhắc nhở.
Theo Ban phòng chống lụt bão & tìm kiếm cứu nạn Bình Định, đến sáng nay, gần 440 tàu thuyền với hơn 2.700 ngư dân đánh bắt thủy sản ở vùng biển Trường Sa đã thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Toàn tỉnh đã gieo sạ vụ Đông - Xuân 4.000 ha, đang ngâm ủ giống gieo sạ tiếp 14.000 ha vài ngày tới. Nếu có lũ xảy ra sẽ cuốn trôi lúa mới sạ, gây hỏng giống lúa đang ủ. Hiện có 15 hồ chứa đã đầy nước có nguy cơ gây mất an toàn.
Sáng cùng ngày, Quân khu 5 cũng đã điều động khẩn cấp các đoàn công tác về Bình Định, Phú Yên khảo sát "tiền trạm" phối hợp địa phương sẵn sàng phương án hỗ trợ di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm do tác động của bão, mưa lũ.
Trí Tín