Chủ nhật, 28/4/2024
Thứ năm, 9/2/2017, 10:35 (GMT+7)

Nam thanh nữ tú Trung Quốc dự thi trường nghệ thuật

Đầu tháng 2, nhiều trường nghệ thuật Trung Quốc bắt đầu tuyển sinh. Hàng chục nghìn nam thanh nữ tú góp mặt tranh tài với mong muốn hiện thực hóa ước mơ trở thành diễn viên, họa sĩ.

Trong ba ngày từ 6 đến 8/2, nhiều trường nghệ thuật lớn của Trung Quốc như Học viện Hý kịch Trung ương, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và Học viện Mỹ thuật Trung Quốc tổ chức kỳ thi đầu vào. Hàng chục nghìn thí sinh dự thi xếp hàng trước trường chờ ghi danh.

Học viện Hý kịch Trung ương ở Bắc Kinh bắt đầu kỳ tuyển sinh vào ngày 6/2.

Lượng thí sinh đông nhưng sẽ chỉ có 50 người xuất sắc trúng tuyển.

Nhiều thí sinh dự thi chuẩn bị kỹ lưỡng, tranh thủ luyện tập trong thời gian chờ đợi đến lượt thi của mình.

Ngày 7/2, Học viện Mỹ thuật hàng đầu Trung Quốc ở Hàng Châu (Chiết Giang) bắt đầu kỳ tuyển sinh 2017. Kỳ thi kéo dài 4 ngày và có nhiều điểm thi ở các thành phố Hàng Châu, Trịnh Châu, Thành Đô, Thâm Quyến và Thẩm Dương.

Chỉ tuyển 1.588 chỉ tiêu nhưng Học viện Mỹ thuật Trung Quốc thu hút khoảng 65.000 thí sinh nộp đơn đăng ký dự thi.

Thí sinh dự thi Học viện Điện ảnh Bắc Kinh trong ngày 8/2. Tách biệt với kỳ thi tuyển sinh đại học của các trường khác, khối trường nghệ thuật Trung Quốc luôn thu hút đông đảo thí sinh.

Năm nay, 38.000 thí sinh tham gia dự thi Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với mong muốn trở thành một trong 499 sinh viên khóa mới của trường.

Lượng thí sinh này cao hơn năm ngoái gần 8.000 người (tăng khoảng 25,5%) và được cho là một kỷ lục mới của trường.

Thí sinh Liu Yitong luyện tập trước giờ G.

Thí sinh đang thể hiện khả năng diễn xuất trong phần thi của mình.


Ngôi trường điện ảnh này vốn nổi tiếng với nhiều nam thanh nữ tú.