-
10h30
Hoàng Khánh trở thành Quán quân năm thứ 21
-
9h55
4 thí sinh Về đích
Hoàng Khánh có điểm thi cao nhất nên sẽ tham gia phần thi "Về đích" đầu tiên. Để cổ vũ tinh thần em, tại điểm cầu THPT Bạch Đằng, học sinh của trường diễn lại vở kịch về Trần Hưng Đạo, hô vang "Hoàng Khánh quyết thắng", giúp em sẵn sàng vào phần thi cuối.
Hoàng Khánh lựa chọn ba câu hỏi 10 điểm nhằm bảo toàn điểm số. Câu đầu tiên hỏi về Chủ tịch Quốc hội khoá VIII Lê Quang Đạo. Khánh trả lời đúng và giành thêm 10 điểm. Câu thứ hai là về ý nghĩa của ký hiệu 95 trong xăng RON 95. Khánh trả lời sai, Duy Anh giành quyền trả lời và đưa ra câu trả lời đúng. Hoàng Khánh bị trừ 10 điểm và số điểm được chuyển sang cho Duy Anh.
Khánh chia sẻ đây là lần hiếm hoi được chọn gói toàn câu 10 điểm vì ở những vòng thi trước em phải chọn nhiều câu 20 và 30 để nâng điểm. Với việc mất điểm ở câu trước, Hoàng Khánh đặt ngôi sao hy vọng ở câu cuối. Đây tiếp tục là câu hỏi liên quan đến lịch sử và Khánh lại không thể đưa ra câu trả lời đúng. Việt Thái giành quyền trả lời nhưng không chính xác và bị trừ 5 điểm. Kết thúc phần thi này, Hoàng Khánh bị giảm 10 điểm so với phần trước. Em còn 240 điểm, vẫn tạm dẫn đầu.
Hải An là thí sinh thứ hai thi Về đích. Em hiện có 160 điểm, kém Hoàng Khánh, người đang dẫn đầu, 80 điểm. Trong trận thi Quý, Hải An đã có một chiến thắng nghẹt thở nên cũng được kỳ vọng lặp lại thành tích trên.
An đã mạnh dạn chọn gói câu hỏi cao nhất với 3 câu 30 điểm. Cả trường quay vỗ tay cho sự dũng cảm của An. Câu hỏi đầu tiên đề cập đến chương trình "Sóng và máy tính cho em", An đưa ra đáp án ngay sau khi MC Diệp Chi đọc xong câu hỏi. Câu hỏi về đích thứ hai mang đến không gian của quần đảo Trường Sa, hỏi về tên của một đảo được đặt theo tên của một người Việt Nam. Hải An trả lời "Ba Bình" nhưng không phải đáp án. Hoàng Khánh nhanh chóng bấm chuông, đưa ra đáp án "Phan Vinh". Đây là câu trả lời đúng và Hoàng Khánh giành 30 điểm từ quỹ của Hải An. Khoảng cách điểm của Hải An và Hoàng Khánh được nới rộng lên 110. Nam sinh trường chuyên Khoa học Tự nhiên đặt ngôi sao hy vọng trong câu hỏi cuối cùng thuộc lĩnh vực Toán học. Cũng như câu đầu tiên, An trả lời ngay sau khi MC đọc hết câu hỏi. Đáp án "64" của em được chấp nhận, An giành thêm 60 điểm.
Kết thúc phần thi Về đích, điểm số của Hải An là 220.
Việt Thái
Trước khi bước vào phần thi Về đích, Việt Thái được nghe lời chúc từ các bạn bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như Anh, Hàn Quốc, Nga, Pháp, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc... "Hôm nay không có ai thua cuộc cả. Các bạn đều chiến thắng trong lòng cổ động viên", MC Sơn Lâm khẳng định.
Việt Thái chọn gói câu hỏi 30-20-30. Em hiện có 155 điểm, kém người dẫn đầu 115 điểm. Câu hỏi 30 điểm đầu tiên thuộc lĩnh vực văn học, đề cập đến tác giả bài thơ "Phố ta". Việt Thái trả lời "Chế Lan Viên", sau đó chuyển thành "Xuân Diệu". Tuy nhiên, đây không phải đáp án. Hoàng Khánh nhanh chóng bấm chuông, đưa ra câu trả lời "Lưu Quang Vũ" và giành 30 điểm từ quỹ của Việt Thái.
Câu thứ hai hỏi về loại thuốc điều trị cảm, xoa bóp, giảm đau. Việt Thái trả lời Axit acetic nhưng không đúng. Hải An, một học sinh chuyên Hoá, bấm chuông và trả lời đúng, giành 20 điểm.
Việt Thái chọn ngôi sao hy vọng cho câu hỏi 30 điểm cuối cùng bằng tiếng Anh. Việt Thái cho biết, em nghe được thầy giáo nói đây là từ được dùng ở khu vực Bắc Mỹ, được từ điển Oxford chọn là từ của năm 2021. Với những dữ kiện thu được, Thái đưa ra câu trả lời là "VAX" và giành 60 điểm. Kết thúc phần thi Về đích, Việt Thái có 165 điểm, kém Hoàng Khánh 155 điểm.
Duy Anh là thí sinh thi "Về đích" cuối cùng. Với số điểm hiện có 110, kém người dẫn đầu tới 190 điểm, Duy Anh tỏ ra khá căng thẳng. Nhận được sự cổ vũ của bạn bè lớp 12 chuyên Lý, thầy cô và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Thái Văn Thành, Duy Anh lấy lại bình tĩnh. Nam sinh nở nụ cười tươi khi theo dõi cầu truyền hình ở quê mình, sau đó chọn ba câu hỏi có trị giá điểm lần lượt là 30 - 30 - 20.
Ở câu hỏi đầu tiên, chương trình đưa ra các dữ kiện liên quan đến Nguyễn Thị Duệ. Duy Anh đưa ra 3 đáp án lần lượt nhưng sai ở đáp án cuối. Hoàng Khánh bấm chuông giành quyền trả lời nhưng cũng sai, bị trừ 15 điểm.
Câu hỏi thứ hai liên quan đến lĩnh vực Vật lý, Duy Anh trả lời sai. Hoàng Khánh tiếp tục giành quyền trả lời. Em có thêm 30 điểm và nâng tổng số điểm lên 315. Trong khi Duy Anh chỉ còn 80 điểm. Ở câu hỏi cuối cùng trị giá 20 điểm, Duy Anh lựa chọn ngôi sao hy vọng. Tuy nhiên, em một lần nữa không thể ghi điểm. Việt Thái, một học sinh trường THPT chuyên Ngoại ngữ, không bỏ lỡ cơ hội tăng điểm. Dù hiểu câu hỏi, đáp án Thái đưa ra lại chưa chính xác. Kết thúc, Hoàng Khánh vô địch với 315 điểm.
-
9h30
Thí sinh Tăng tốc
Câu hỏi tăng tốc đầu tiên yêu cầu bốn nhà leo núi tìm thông điệp, ẩn trong bức hình một bàn phím máy tính được giấu các chữ cái. Hoàng Khánh là thí sinh duy nhất đưa ra câu trả lời là Bà Rịa - Vũng Tàu ở những giây cuối cùng. Em cho biết mình chỉ đoán bừa khi giải được chữ "B" và "T". Tuy nhiên, đáp án của câu hỏi là "Bình thường mới". Do đó, không thí sinh nào giành được điểm tại câu này.
-
9h20
Thí sinh Vượt chướng ngại vật
Thí sinh phải tìm ra một ẩn số gồm 16 chữ cái.
Hải An là thí sinh được chọn hàng ngang gợi ý đầu tiên. Em chọn hàng thứ tư với một ẩn số gồm 8 chữ cái, hỏi về Covid-19. Các thí sinh đều trả lời đúng, được thêm 10 điểm và một góc hình ảnh gợi ý được lật mở. Ngay sau đó, Việt Thái bấm chuông xin trả lời chướng ngại vật. Nam sinh đưa ra câu trả lời là "Giáo dục trực tuyến". Sự hồi hộp bao trùm khắp trường quay. MC cho rằng liều lĩnh là cần thiết nhưng quan trọng hơn là phải thận trọng. Câu trả lời của Việt Thái không chính xác. Em phải dừng phần thi này tại đây.
Hoàng Khánh chọn hàng ngang thứ ba với 9 chữ cái. Tuy nhiên, khi MC đọc dở câu hỏi, Hoàng Khánh đã bấm chuông xin trả lời chướng ngại vật là "Miễn dịch cộng đồng". Khánh tỏ ra khá run, thở rất mạnh. Tuy nhiên, nam sinh vẫn đưa ra lời giải thích cho câu trả lời của mình. Câu trả lời của Hoàng Khánh là chính xác.
Đầu cầu Quảng Ninh như nổ tung sau thông báo của MC. Ngay sau phần này, MC công bố một câu trả lời của Duy Anh ở phần Khởi động không được tính điểm, vì vậy, Duy Anh mất 10 điểm. Kết thúc phần thi thứ hai, số điểm của 4 thí sinh lần lượt là Duy Anh 50, Hải An 80, Việt Thái 90 và Hoàng Khánh 150.
-
9h00
Thí sinh bước vào vòng thi Khởi động
Hải An
Trong trận chung kết, Hải An vẫn đem theo hộp bánh gấu mà em để dành từ vòng thi quý. Đây là món bánh yêu thích và may mắn của Hải An. Bước vào phần thi Khởi động, trong một phút, An trả lời 14 câu hỏi, trong đúng 6 và giành 60 điểm. Em vẫn giữ phong độ khi đọc và trả lời rất nhanh. Hải An có thế mạnh trong những câu hỏi về khoa học tự nhiên, văn học và trả lời sai ở một số câu về hiểu biết xã hội, tiếng Anh
Hoàng KhánhViệt TháiVới Việt Thái, em cho rằng mình đã có thêm kinh nghiệm và nhận được nhiều lời khuyên trước khi bước vào trận chung kết. Mất hơi nhiều thời gian cho câu hỏi văn học đầu tiên nhưng không giành được điểm, Thái nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thái trả lời đúng những câu về hiểu biết chung, khoa học tự nhiên và mất điểm đáng tiếc trong câu hỏi tiếng Anh. Em vẫn kịp vượt qua 14 câu hỏi, trong đó trả lời đúng 8 câu và đạt 80 điểm.
Duy Anh
Duy Anh chia sẻ cảm thấy hồi hộp và háo hức trước vòng thi đầu tiên. Nam sinh cho rằng các đối thủ hôm nay rất đáng gườm, được thể hiện ở kết quả vòng thi tuần, tháng, quý và ngay ở phần Khởi động hôm nay. Bước vào phần thi của mình, Duy Anh trả lời rất nhanh nhưng độ chính xác không cao. Em kịp vượt qua 13 câu hỏi và đúng 4 câu.
Sau đó, cố vấn môn Vật lý cho biết đáp án em đưa ra ở một câu hỏi thuộc lĩnh vực này vẫn được chấp nhận. Vì vậy, số điểm Duy Anh giành được là 50.
Cố vấn môn tiếng Anh cũng cho rằng một câu của Hải An được chấp nhận. Vì vậy, điểm số của Hải An tăng lên thành 70. Sau phần Khởi động, số điểm của 4 thí sinh lần lượt là Duy Anh 50, Hải An 70, Hoàng Khánh và Việt Thái 80.
-
8h45
Bốn thí sinh giới thiệu
Hải An xuất phát ở vị trí đầu tiên
Em tự ví mình như Natri, bình thường không có gì nổi trội nhưng khi gặp cơ hội thì sẽ bùng nổ. Em chuẩn bị cho Olympia từ năm lớp 8, tham gia các trận đấu tập trên nền tảng khác nhau. Với An, đây là hành trình dài và đáng nhớ. An cho rằng con đường mình đang đi hiện tại cũng giống hành trình tại Olympia, em đang đi tìm những điều giúp ích cho mọi người và xã hội.
Trước cuộc thi chung kết, An thành thực "sẽ là nói dối nếu bảo không quan trọng việc giành chiến thắng". Tuy nhiên, nam sinh chuyên Hoá cho rằng đó không phải mục tiêu duy nhất và quan trọng nhất. "Em sẽ làm tốt hết mình", An nói.
Tại điểm cầu trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, các học sinh gửi đến Hải An bài hát "Niềm tin chiến thắng". Các em mở đầu tiết mục bằng một thí nghiệm hoá học, nét đặc trưng của lớp Hoá. MC Trần Ngọc khẳng định, việc tập trung để cổ vũ cho Hải An không dễ dàng trong bối cảnh dịch bệnh, nhưng cổ động viên sẽ dành đến An những gì tốt đẹp nhất.
Nguyễn Hoàng Khánh mở màn bằng phần giới thiệu về mảnh đất và con người Quảng Ninh, nơi có nhiều di sản và nền kinh tế phát triển. Khánh bày tỏ sự tự hào khi được vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia vào đúng dịp kỷ niệm 60 thành lập trường THPT Bạch Đằng. Với em, số 3 là số may mắn nhưng em mới chỉ giành hai vòng nguyệt quế. Vì vậy, Khánh bày tỏ quyết tâm giành được thêm vòng nguyệt quế ở trận đấu cuối cùng này. Tại điểm cầu trường THPT Bạch Đằng, đặt ở sân đền Trần Hưng Đạo, cổ động viên chuẩn bị rất nhiều cờ hoa, băng rôn để cổ vũ Hoàng Khánh. Một bài rap cùng phần bơi trải trên sông Bạch Đằng là món quà thầy cô và học sinh nhà trường gửi tới Hoàng Khánh. Một chiếc vòng nguyệt quế may mắn cũng được đưa thẳng tới vị trí của Khánh ở đài truyền hình để cổ vũ tinh thần, đem lại may mắn cho em.
Suốt 13 năm, Việt Thái luôn giữ thói quen 1h chiều Chủ nhật, bỏ hết các việc đang dang dở để xem Olympia. Em cảm thấy mình cùng sống và trưởng thành với chương trình. Người đầu tiên truyền cảm hứng cho Thái là bà ngoại. Trong trận chung kết Olympia năm thứ 11, khi thấy chị Ngọc Oanh đội vòng nguyệt quế, bà đã bảo em "Cháu hãy lên đó thi đấu và mang vòng nguyệt quế về cho bà đội nhé". Với Thái, dù thời gian đã cướp mất bà của em, nhưng việc xuất hiện trong trận chung kết hôm nay như một cách Thái thực hiện lới hứa với bà. Thái cho rằng mình là một người có nhiều ước mơ và hoãi bão. Sau này, em muốn trở thành lập trình viên để giúp cuộc sống tiện lợi hơn.
Từ điểm cầu trường THPT chuyên Ngoại ngữ, các tiết mục sôi động, công phu được chuẩn bị để tiếp thêm sức mạnh cho Việt Thái.
Nguyễn Đình Duy Anh xuất hiện với phần nhận xét của thầy giáo. Em được giới thiệu là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Lý của trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An và cũng là lớp trưởng mẫu mực của lớp. Mong muốn được tham gia Đường lên đỉnh Olympia từ khi còn nhỏ, Duy Anh luôn thể hiện quyết tâm để giành kết quả tốt trong trận chung kết này.
Từ điểm cầu trường THPT chuyên Phan Bội Châu, hàng chục học sinh tham gia thể hiện tiết mục liên khúc "Dân ca xứ Nghệ - Bài ca tuổi trẻ" để cổ vũ Duy Anh. Một khối rubik rất lớn - biểu tượng toàn cầu về trí tuệ và sáng tạo, đồ chơi Duy Anh rất thích, được đặt ở khắp khuôn viên trường để gửi gắm tới Duy Anh. "Hy vọng Duy Anh có những bước xoay mượt mà, trơn tru như cách em giải rubik và giành vòng nguyệt quế ở những những vòng thi trước", MC Khánh Vy nói và gửi thông điệp tới Duy Anh "Nghệ An thắng dịch, Duy Anh vô địch".
-
8h15
Thí sinh thử micro, chuông
Các thí sinh thử micro, chuông. Lần lượt bốn nhà leo núi giới thiệu về bản thân để thử micro, nhấn chuông nhằm đảm bảo thiết bị vẫn vận hành trơn tru trước khi cuộc thi diễn ra. Các em được chụp hình lưu niệm, chuẩn bị bàn thi đấu cá nhân và tranh thủ giao lưu với khán giả tại trường quay.
Dù đã "chia tay" Olympia khi năm thứ 21 khép lại, MC Diệp Chi vẫn trở lại để "cầm trịch" trong trận chung kết. Bốn MC khác tại các điểm cầu gồm Mai Trang (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh), Sơn Lâm (THPT chuyên Ngoại ngữ, Hà Nội), Trần Ngọc (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà Nội), Khánh Vy (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).
-
8h05
Cả bốn thí sinh đã có mặt tại trường quay. Hải An, sẽ xuất phát tại vị trí số 1, cũng là người đến sớm nhất. Các vị trí còn lại lần lượt là Hoàng Khánh, Việt Thái và Duy Anh. Trên khán đài, không khí nóng dần. Những ghế trống cuối cùng đang được lấp đầy.
Năm nay, Ban tổ chức tạo một trường quay ngoài trời ngay trong khuôn viên Đài truyền hình Việt Nam dành cho cổ động viên THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (do có ca F0 gần khu vực trường), Đại học Quốc gia Hà Nội. Các điểm cầu khác vẫn được đặt tại các trường Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), Chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội) và THPT Bạch Đằng (Quảng Ninh).
Quán quân cuộc thi sẽ giành học bổng trị giá 40.000 USD (910 triệu đồng). Thí sinh về Nhì nhận giải trị giá 100 triệu đồng, hai thí sinh đồng hạng Ba nhận giải thưởng 50 triệu đồng.
-
Cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 bắt đầu vào 8h30 với sự tranh tài của bốn thí sinh: Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh), Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).
Đây là những thí sinh xuất sắc đã vượt qua 140 bạn khác để đến trận đấu cuối cùng. Theo kết quả bốc thăm hôm 12/11, Hải An sẽ thi đấu ở vị trí đầu tiên. Ba vị trí còn lại lần lượt là Hoàng Khánh, Việt Thái và Duy Anh.