![]() |
Tỷ giá VND/USD chỉ tăng 0,2-0,4%. |
Dù dự đoán theo chiều hướng nào thì tỷ giá VND/USD về cơ bản là ổn định, bình quân mỗi tháng chỉ tăng khoảng 0,2-0,4%. Lý giải về những dự đoán này các chuyên gia đều thống nhất 3 nguyên nhân:
Thứ nhất, tốc độ tăng trưởng cao hay thấp là yếu tố quyết định sự lên giá của đồng tiền. Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2001 đạt 6,8%, cao nhất so với 3 năm trước đó và mục tiêu cho năm 2002 là 7-7,3%. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2001 chỉ tăng 1,1%, khả năng năm 2002 cũng nhích cao hơn, nhưng không nhiều.
Thứ hai, tốc độ tăng xuất khẩu năm 2002 theo mục tiêu sẽ đạt 10-10,3% và tăng nhập khẩu thấp hơn xuất khẩu nên nhập siêu sẽ tiếp tục giảm. Ngoài ra, đầu tư trực tiếp nước ngoài, nguồn vốn hỗ trợ phát triển... được giải ngân, lượng kiều hối ước tính đều gia tăng với tốc độ cao hơn 2001. Các yếu tố trên sẽ làm cho cung cầu ngoại tệ được cải thiện và sẽ tác động trở lại chính sách điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước.
Thứ ba, chính sách ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước và sự điều hành của hệ thống ngân hàng đã theo sát diễn biến trên thị trường, nhìn chung là khá linh hoạt, từ việc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, giảm lãi suất tiền gửi tiết kiệm đã góp phần cải thiện quan hệ cung cầu ngoại tệ.
Do vậy, dù hiện nay tỷ giá ngoại tệ có xu hướng tăng nhưng đến trước và sau Tết Nguyên đán sẽ không có biến động lớn do kiều hối của số lao động ở nước ngoài chuyển về nhiều, khách quốc tế đến Việt Nam gia tăng, Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định hạ trần lãi suất tiền gửi USD...
Năm 2001, tỷ giá VND/USD tăng 3,8%, giảm hơn 99% so với năm 1991. Trước một đồng tiền mạnh như USD, sự mất giá của VND như vậy được coi là nhẹ. Tỷ giá VND/USD cũng được coi là ổn định so với tốc độ tăng giá USD của các đồng tiền khác trong khu vực như won Hàn Quốc 4%, đôla Đài Loan 5,8%, đôla Singapore 6,6%, yen Nhật 14,7%.
(Theo Thanh Niên)