Trà hoa nữ được Alexandre Dumas con viết năm ông 23 tuổi, xuất bản lần đầu vào năm 1848. Đây là cuốn tiểu thuyết bán tự truyện dựa trên mối tình ngắn ngủi của tác giả và kỹ nữ Marie Duplessis.

Minh họa nhân vật Marie Duplessis.
Lấy bối cảnh nước Pháp vào giữa thế kỷ 19, tiểu thuyết kể về chuyện tình bi kịch giữa hai nhân vật là Marguerite Gautier, nàng kỹ nữ xinh đẹp nức tiếng nhưng mắc phải bệnh lao phổi và Armand Duval, nhà tư sản trẻ tuổi.
Trà hoa nữ được chuyển thể thành kịch và nhạc kịch, đều thu được những thành tựu lớn trên sân khấu hàng trăm năm nay. Tác phẩm còn được dịch ra nhiều thứ tiếng và được chuyển thể thành 20 kịch bản phim điện ảnh của nhiều nước.
Marguerite Gaultier trở thành một trong những nhân vật văn học có sức hấp dẫn với bạn đọc nhất thời đó.
Câu 5: Marguerite có biệt danh "Trà hoa nữ" vì cô hay mang theo hoa trà bên người với những ngụ ý khác nhau. Trong truyện, cô thường dùng hoa trà màu gì?