Theo Kinky Data, Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất và sâu nhất trên Trái Đất. Với diện tích 165,25 triệu km2, đại dương này chiếm tới 1/3 tổng diện tích bề mặt địa cầu. Toàn bộ phần đất liền trên Trái Đất cộng lại (khoảng 150 triệu km2) vẫn chưa thể phủ kín bề mặt vùng đại dương này.

Thái Bình Dương có thể được chia thành hai phần nhỏ bởi đường xích đạo là Bắc Thái Bình Dương và Nam Thái Bình Dương. Ảnh: Hema Map
Thái Bình Dương trải dài từ Bắc Băng Dương ở phía bắc tới châu Nam Cực ở phía nam. Chiều rộng đông – tây đoạn rộng nhất lên tới 19.800 km, ngăn cách châu Á, châu Đại Dương với châu Mỹ.
Thái Bình Dương có độ sâu trung bình đạt 4.280 m. Điểm sâu nhất của đại dương nằm ở rãnh Mariana, sâu 10.911 m. Đây cũng là điểm sâu nhất của lớp vỏ Trái Đất, gấp 13 lần chiều cao của tháp Burj Khalifa – tòa nhà cao nhất thế giới ở Dubai. Nếu có thể đặt Everest xuống đáy của rãnh Mariana, đỉnh núi cao nhất thế giới này vẫn lọt thỏm bên dưới Thái Bình Dương.
Câu 4: Đại dương nào nhỏ nhất?