Theo National Ocean Service, Bắc Băng Dương là đại dương nhỏ nhất Trái Đất với diện tích gần 14,1 triệu km2. Dù nhỏ nhất, nó vẫn lớn hơn Mỹ gần 1,5 lần.
Bắc Băng Dương giáp với Mỹ (vùng Alaska), Nga, Canada, Na Uy và Đan Mạch (vùng Greenland). Độ sâu trung bình của đại dương này là khoảng 1.205 m, điểm sâu nhất là 5.567 m.

Những tảng băng tan dần ở Bắc Băng Dương. Ảnh: Huffpost
Bắc Băng Dương gần như bị bao phủ hoàn toàn bởi băng trong phần lớn thời gian trong năm. Tuy nhiên, đại dương này không hề cằn cỗi.
Khi băng tan, các sinh vật và chất dinh dưỡng được giải phóng vào nước. Điều này thúc đẩy sự phát triển của tảo dưới băng. Những loài tảo này cung cấp thức ăn cho các sinh vật nhỏ, động vật phù du, là nguồn thức ăn cho cá, mực, hải cẩu và cá voi. Một số sinh vật lớn hơn này trở thành mồi của gấu Bắc cực.
Khi các sinh vật bên dưới lớp băng chết đi, chúng chìm xuống đáy đại dương và cung cấp chất dinh dưỡng cho bọt biển, hải quỳ và các sinh vật khác sống ở đáy.
Câu 5: Đại Tây Dương hay Ấn Độ Dương có diện tích lớn hơn?