Hoàng Đạo (1907-1948) tên thật Nguyễn Tường Long, với các bút danh khác Tứ Ly, Tường Minh. Lúc nhỏ, Hoàng Đạo đi học ở trường huyện Cẩm Giàng. Hết bậc tiểu học, Hoàng Đạo bị ốm nên tự học tại nhà.
Năm 1924, ông đậu bằng Cao đẳng tiểu học Pháp, được bổ làm Tham tá ngân khố Hà Nội. Tiếp tục học, ông đỗ bằng Tú tài Pháp năm 1929, sau đó vào trường Luật Đông Dương tại Hà Nội. Tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân luật, ông được bổ làm Tham tá lục sự Tòa án Đà Nẵng rồi Hà Nội.
Làm công chức ít lâu, năm 1932, Hoàng Đạo bước sang lĩnh vực báo chí. Khởi đầu, ông viết cho tờ Phong hóa với những bài đả kích và châm biếm giới quan lại và bài trừ hủ tục trong xã hội. Năm 1938, ông cho xuất bản tác phẩm đầu tay Trước vành móng ngựa, gồm những bài phóng sự đã đăng trên báo trước đó.
![Nhà văn Hoàng Đạo. Ảnh tư liệu.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/07/17/nha-van-hoang-dao-2875-1626524445.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vKB3W7Le8WS3DkiBG-SflQ)
Nhà văn Hoàng Đạo. Ảnh tư liệu.
Hoàng Đạo từng là thành viên của một đảng thân Nhật, khi quân Tưởng Giới Thạch rút, ông cũng theo sang Trung Quốc. Tháng 8/1948, trên chuyến xe lửa từ Hong Kong đi Quảng Châu, ông đột ngột qua đời vì đứt mạch máu.
Nhiều tác phẩm của Hoàng Đạo thiên về nghị luận xã hội, mang tính luận đề khá rõ. Văn phong của ông chắc chắn, bay bổng. Ông có nhiều trang viết khá gợi cảm về cảnh sắc thiên nhiên làng quê.
Câu 4: Đâu là tác phẩm nổi tiếng của Thạch Lam?