Lãnh đạo Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, vừa thông tin, năm 2011, tình hình thời tiết, thủy văn diễn biến phức tạp, thiên tai dồn dập nên gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại nhiều địa phương như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế... Theo đó, mạng lưới dịch vụ của các doanh nghiệp viễn thông, bưu chính cũng bị ảnh hưởng nặng nề.
Một trạm BTS ở Quảng Bình bị ảnh hưởng sau mưa bão. Ảnh: Phan Hòa |
Cụ thể, 1.656 cột bê tông treo cáp gãy, gần 1.410 cột bị đổ, trên 33 km cáp quang các loại đứt hỏng. Thêm đó, việc mất điện kéo dài bởi ngập lụt cũng gây sự cố gián đoạn liên lạc tại nhiều địa phương. Do một số trạm BTS 2G, 3G của các doanh nghiệp viễn thông không có khả năng ứng cứu máy nổ.
Theo đó, chưa kể ảnh hưởng do tình trạng mất liên lạc thông tin gây ra, thiệt hại về vật chất của ngành viễn thông năm 2011 vào khoảng hơn 23,5 tỷ đồng. Con số này chủ yếu từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) do hệ thống mạng cố định lớn.
Trao đổi với VnExpress.net, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Lê Nam Thắng cho biết, số tiền như trên nhiều hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc mức độ thiệt hại của các doanh nghiệp viễn thông tăng lên. Bởi trong năm 2011, các nhà mạng đều mở rộng thêm nhiều mạng lưới và doanh thu cũng lớn hơn các năm trước đó.
Theo ông Lê Nam Thắng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, hiện tượng khí tượng thủy văn ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, để chủ động đối phó thiên tai, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông cần thực hiện nghiêm túc quy định về phòng chống lụt bão. Đó là kiên cố hóa phòng máy, nhà trạm, ngầm hóa mạng ngoại vi; trực ban điều hành thông tin 24/24 giờ trong ngày; phát triển thêm trạm thông tin di động vùng ven biển…
Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông xây dựng, thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai dài hạn 10-20 năm. Do một số giải pháp công trình và phi công trình cần thực hiện dài hơi như đảm bảo thông tin liên lạc cụm tuyến di dân, nâng tầm nhà trạm... Đồng thời trong thời gian đó, các doanh nghiệp vẫn phải có công tác phòng chống lụt bão cụ thể từng năm, căn cứ trên tình hình thực tế để giảm nhẹ mức độ thiệt hại.
Xuân Ngọc