Theo ông Phương, từ nay đến hết tháng 9, FPT sẽ thực hiện kế hoạch phát hành thêm 10% cổ phần ra công chúng, với mục đích huy động vốn cho hoạt động của công ty. Thông tin này đã được nhiều nhà đầu tư chú ý, nhất là khi chứng kiến giá cổ phiếu FPT tăng vọt trên thị trường tự do (OTC) trong thời gian vừa qua.
Về cổ đông chiến lược, FPT đang trong quá trình thương thảo để chọn lựa những đối tác thích hợp. Theo tiết lộ của ông Phương, hiện có nhiều nhà đầu tư nước ngoài như Intel, Citi Bank... quan tâm tới việc trở thành cổ đông chiến lược của công ty.
Ông Phương cho biết, FPT được Chính phủ đồng ý về nguyên tắc thành lập Đại học FPT và Bộ Bưu chính Viễn thông cấp phép thử nghiệm Wimax. Bên cạnh đó, công ty cũng đang thực hiện dự án xây dựng tòa nhà văn phòng cao 15 tầng trên diện tích 4.000 m2 tại Hà Nội.
Trong thời gian tới FPT sẽ được xây dựng theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Hiện FPT sở hữu một số công ty hoạt động theo hình thức cổ phần và TNHH. Trong các công ty con, FPT sở hữu ít nhất trên 50% vốn. Ông Phương hy vọng, việc niêm yết sẽ giúp FPT có bước phát triển đột phá trong kinh doanh. Và không chỉ dừng lại ở việc niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam, trong chiến lược phát triển năm 2006-2008, FPT còn có kế hoạch đưa ra một công ty con lên niêm yết tại thị trường chứng khoán nước ngoài.
FPT được biết đến như một công ty công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam. Năm 2005, cổ tức FPT chia ở mức 67%. Trong đó, 15% bằng tiền mặt và 52% bằng cổ phiếu. Vốn điều lệ của FPT hiện nay được nâng lên 547,3 tỷ đồng từ mức 362 tỷ đồng trước đây do công ty thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu. Như vậy, vào thời điểm niêm yết, vốn điều lệ của công ty sẽ đạt hơn 600 tỷ đồng. Hiện tại, cổ đông Nhà nước nắm giữ khoảng 10% vốn FPT. Một số cổ đông lớn nắm trên 50% vốn. Phần còn lại là của các cổ đông nhỏ.
Năm 2005, FPT đạt doanh số 517 triệu USD, tăng 60% so với năm 2004. Lãi trước thuế đạt 21,6 triệu USD, tăng 80% so với năm 2004. Dự kiến, năm nay doanh số công ty sẽ đạt 820 triệu USD và lợi nhuận trước thuế là 40 triệu USD.
(Theo Đầu Tư Chứng Khoán)