Năm ngoái, nhà sản xuất video game chỉ bán được gần 9 triệu GameCube so với mức dự kiến 10 triệu. Mục tiêu bán 55 triệu bản phần mềm trò chơi cũng nằm ngoài tầm tay. Game "nổi đình nổi đám" SuperMario Sunshine của hãng không giúp tăng sức mua bộ điều khiển ở châu Âu và Mỹ nhiều như mong đợi.
Mô hình kinh doanh của Nintendo là tập trung bán trò chơi do chính hãng sản xuất, phục vụ khách hàng mua GameCube. Điều này rất khó thực hiện đối với 2 đối thủ sừng sỏ là Sony và Microsoft. Tuy nhiên, PlayStation 2 của Sony ra đời trước nên vẫn thống trị thị trường bộ điều khiển toàn cầu.
Nintendo đang phát triển trò chơi nổi tiếng Pokemon và sẽ xây dựng nhiều game mới có thể chơi trên GameCube và GameBoy Advance.
Minh Long (theo The Register, BBC)