Game Boy Advance có ba màu: tím, xanh và trắng. Sản phẩm này sẽ đi kèm bộ vi xử lý 32 bit và màn hình tinh thể lỏng 2,9 inch, với khả năng hiển thị 32.768 màu. Khác với những máy trước, Game Boy Advance có một bộ điều khiển nằm ngang và những nút bấm phụ giúp dễ dàng điều khiển trò chơi hành động. Bên cạnh đó, nó còn có thể liên kết bốn hệ thống Advance lại với nhau khi đấu game.
Trong máy game mới sẽ có sẵn những trò chơi như: Super Mario Bros, F-Zero Maximum Velocity, Tony Hawk's Pro Skater 2, Chu Chu Rocket và Rayman Advance. Ngoài ra, Nitendo cũng dự định sẽ đưa thêm nhiều trò chơi khác để kịp phục vụ cho mùa Giáng sinh tới.
Game Boy Advance tương thích ngược với Nintendo GameCube, Game Boy và Game Boy Color hiện đang được bán rộng rãi trên thị trường.
Theo các chuyên gia, khả năng tương thích với Game Boy Advance sẽ là một lợi thế cho Nintendo GameCube trong cuộc chiến về thị trường trò chơi sắp tới với PlayStation 2 của Sony và Xbox của Microsoft, nhằm thống trị vị trí đầu bảng.
Nitendo dự tính sẽ bán được 1 triệu máy Game Boy Advance tại Mỹ vào cuối tháng 6 và đưa ra thị trường 23 triệu máy từ nay đến tháng 3/2002.
Minh Nghĩa (theo PCWorld, 12/6)