Số trận thắng của Rafael Nadal trên mặt sân đất nện chỉ kém hai người trong lịch sử, là Guillermo Vilas – 681 trận thắng, và Manuel Orantes – 569 trận thắng. Huyền thoại Argentina – Vilas dự gần 400 giải đất nện để có 681 chiến thắng, trong khi Nadal mới góp mặt ở 104 sự kiện. Tay vợt Tây Ban Nha giành 61 danh hiệu sau chưa đầy 500 trận.
Novak Djokovic và Roger Federer chỉ có tổng cộng 451 trận thắng ở mặt sân màu đỏ. Djokovic có 228 chiến thắng, còn Federer thắng 223 trận. Tổng số danh hiệu của Nole và Federer trên sân đất nện là 26, kém Nadal 35 chức vô địch. Nhưng thành tích sự nghiệp của Nadal không hoàn toàn dựa vào sân đất nện. Anh là người đầu tiên trong Kỷ nguyên Mở cán mốc 450 trận thắng trên hai mặt sân cứng và đất nện.
Trên sân cứng, Nadal đã thắng 490 trận, chỉ kém ba người trong lịch sử là Federer – 783 trận thắng, Djokovic – 613 trận thắng và Andre Agassi – 592 trận thắng. Huyền thoại Mỹ Jimmy Connors là người tiệm cận gần nhất thành tích của Nadal khi thắng 490 trận ở sân cứng và 391 trận trên sân đất nện. Ngoài Federer, Connors là người thứ hai trong lịch sử có ít nhất 180 trận thắng trên mỗi mặt sân cỏ, cứng và đất nện.
Nadal đã thắng 1.015 trận trên mọi mặt sân, đứng thứ tư. Xếp trên chủ nhân 13 danh hiệu Roland Garros là Ivan Lendl – 1.068 trận thắng, Federer – 1.243 trận thắng, và Connors – 1.274 trận thắng. Tuy nhiên, Nadal đạt tỷ lệ thắng tốt nhất lịch sử, là 83,1%. Tay vợt 33 tuổi đã chơi 1.221 trận, kém xa 1.515 trận của Federer. Djokovic đứng thứ sáu trong thống kê này, với 946 chiến thắng sau 1.140 trận.
Nhân Đạt (theo Tennisworldusa)