Tuy còn phải trải qua 2 cuộc bỏ phiếu tại Thượng và Hạ viện trước khi chính thức được thông qua nhưng theo con số vừa được Tổng thống Obama công bố, chi tiêu trong năm 2012 của nước Mỹ sẽ được giới hạn trong khoảng 3.700 tỷ USD, giảm 2,4% so với năm nay. Đây là một phần trong kế hoạch cắt giảm 1.100 tỷ USD thâm hụt ngân sách của nước Mỹ trong vòng 10 năm tới.
Tổng thống Obama khẳng định sẽ không cắt giảm ngân sách dành cho giáo dục. Ảnh: AFP |
Vấn đề thâm hụt ngân sách tại Mỹ bắt đầu trở nên nghiêm trọng khi liên tiếp trong 2 năm 2009 và 2010, Chính phủ nước này đều chi vượt thu khoảng 1.300 - 1.400 tỷ USD. Năm 2011, con số này còn có thể lên tới 1.420 tỷ USD, cao chưa từng thấy trong lịch sử. Chính vì lý do này, chính quyền của Tổng thống Obama đã phải vạch ra một kế hoạch kéo dài trong một thập kỷ tới nhằm cắt giảm thâm hụt ngân sách cho nước Mỹ.
Trước mắt, trong năm tài chính 2012 (bắt đầu kể từ tháng 10/2011), Chính phủ Mỹ dự kiến sẽ cắt giảm 50% ngân sách trợ giá khí đốt cho các gia đình nghèo. Khoản thắt lưng buộc bụng này sẽ giúp tiết kiệm cho ngân sách khoảng 2,5 tỷ USD.
Chính quyền của Tổng thống Obama cũng cho biết sẽ ngừng chương trình miễn - giảm thuế, hiện đang được áp dụng cho các doanh nghiệp khai thác dầu, than, khí đốt tại Mỹ… Khoản thuế này, theo tính toán, sẽ mang lại khoảng 46 tỷ USD cho ngân sách nước này trong vòng 10 năm tới.
Riêng với lĩnh vực giao thông, Chính phủ Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục tăng chi để phục vụ cho kế hoạch phát triển đường sắt cao tốc mà Tổng thống Obama đề xuất hồi đầu tháng 2. Tổng chi cho lĩnh vực này trong năm 2012 dự kiến sẽ ở mức 128,6 tỷ USD, tăng 58% so với năm nay.
Trong khi đó, tuy chưa công bố con số chính xác cho khu vực quốc phòng nhưng theo hãng tin BBC, Tổng thống Obama đang hy vọng giảm được 78 tỷ USD tại khu vực này trong vòng 10 năm tới. Ông Obama cũng cho biết chương trình cắt giảm ngân sách cũng sẽ bao gồm việc bán 14.000 tòa nhà văn phòng cũng như các tài sản khác của Chính phủ Mỹ trong thời gian tới.
Nhật Minh