Theo báo cáo, công ty kiểm toán Andersen có 64 hợp đồng với nhân viên FBI về các hoạt động thuộc nhiều lĩnh vực như hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao hiệu quả dịch vụ, viễn thông... Trong khi đó, tập đoàn Enron có 42 hợp đồng cung cấp hóa chất cho Bộ Quốc phòng, cung cấp điện cho Bộ Tài chính; đáp ứng những yêu cầu về khí đốt và điện cho Bộ Tư pháp.
Theo luật Mỹ, bất cứ công ty nào có hợp đồng kinh doanh với chính phủ đều phải lập hồ sơ đầy đủ về nội dung các điều khoản và tính trung thực của mỗi thương vụ... Nhà Trắng đã ra thông báo cơ quan chức năng có quyền đình chỉ hoặc hủy bỏ bất cứ hợp đồng nào thiếu một trong các điều kiện trên.
Trong khi đó, Đảng Dân chủ tiếp tục gây sức ép lên chính quyền Bush, sau khi báo chí Mỹ tiết lộ việc Phó tổng thống Dick Cheney có liên quan đến Enron trong một hợp đồng xây dựng nhà máy năng lượng Dabhol, trị giá 2,9 tỷ USD, ký với Ấn Độ hồi tháng 6 năm ngoái. Ngược lại, ông Dick Cheney nhất định không cung cấp cho Ủy ban điều tra của Quốc hội bản danh sách các doanh nhân từng hội đàm với ông khi xây dựng chính sách năng lượng. Theo các nguồn tin, bản danh sách này có tên nhiều nhân vật cấp cao của Enron.
Phong Lan (theo Chicago Tribune, USA Today)