"Nhóm tác chiến tàu sân bay Harry S. Truman đang hoạt động ở Địa Trung Hải cũng như nhóm tác chiến tàu đổ bộ Kearsarge và Đơn vị Thủy quân lục chiến Viễn chinh số 22 ở biển Baltic sẽ thuộc quyền chỉ huy tác chiến của NATO đến cuối tháng 5", phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết hôm qua.
Hoạt động chuyển giao quyền chỉ huy này là một phần trong đợt diễn tập hải quân quy mô lớn Neptune Shield 22 diễn ra ở Địa Trung Hải, Biển Baltic và Adriatic từ ngày 17/5 đến 31/5. Ông Kirby cho biết đợt diễn tập nhằm tăng cường mức độ linh hoạt cũng như khả năng hiệp đồng hiệu quả giữa các đồng minh trong NATO.
Đây là lần thứ hai Mỹ chuyển giao quyền chỉ huy tàu sân bay cho NATO kể từ sau Chiến tranh Lạnh, lần đầu diễn ra trong đợt diễn tập Neptune Strike hồi đầu năm.
Nhóm tác chiến Harry S. Truman có hạt nhân là tàu sân bay cùng tên và 7 chiến hạm hộ tống của Mỹ và Na Uy, cùng Không đoàn trên hạm số 1. Nhóm tàu Kearsarge gồm tàu đổ bộ tấn công USS Kearsarge, tàu vận tải đổ bộ USS Arlington và tàu bến đổ bộ USS Gunston Hall.
Hoạt động diễn ra trong bối cảnh Thụy Điển và Phần Lan thông báo sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO hôm nay. Quyết định gia nhập NATO chính thức chấm dứt chính sách trung lập được duy trì hơn 200 năm qua của Thụy Điển, cũng như kết thúc 7 thập kỷ không liên kết kể từ sau Thế chiến II của Phần Lan.
Moskva đã bày tỏ giận dữ trước kịch bản NATO tiếp tục mở rộng về phía đông ngay sau khi hai nước Thụy Điển và Phần Lan bày tỏ ý định gia nhập liên minh. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/5 nói rằng việc mở rộng NATO thực sự "là một vấn đề", cho rằng động thái này là vì lợi ích của Mỹ.
Vũ Anh (Theo USNI)