* Bắt đầu lúc 13h ngày 26/6, giờ địa phương (23h Hà Nội). Trực tuyến trên VnExpress.
Chín lần đụng độ gần đây giữa hai đội chưa từng có kết quả hòa.
Trong chín lần gặp nhau gần nhất giữa Mỹ và Đức, chưa có lần nào kết thúc bất phân thất bại. Kết quả hòa có thể sẽ xảy ra trong cuộc đụng độ trên sân Pernambuco (Recife) hôm nay bởi lẽ đó là điều hợp lý nhất mà hai đội hướng đến. Mỹ và Đức đang có 4 điểm, trong khi hai đội còn lại trong bảng G là Ghana và Bồ Đào Nha chỉ có vỏn vẹn một điểm. Chỉ cần hòa, "xe tăng" Đức và "đại bàng" Mỹ sẽ dắt tay nhau vào vòng trong mà không cần quan tâm đến kết quả trận còn lại.
Trong bối cảnh nạn chấn thương đang hoành hành một loạt đội bóng tại World Cup kì này và Đức cũng là nạn nhân trong số đó, họ chẳng dại gì bung sức quyết thắng một trận mà chỉ cần hòa là có thể nhất bảng. Dù có nội lực và thi đấu khá đồng đều, Mỹ vẫn chưa đủ tầm để quật ngã một ông lớn như Đức. Giành vị trí thứ hai trong bảng đấu còn có Bồ Đào Nha và Ghana đã là một thành công lớn của đội bóng "xứ cờ hoa".
Thêm một lý do nữa để người ta tin rằng trận đấu tranh vị trí nhất bảng G sẽ là một cuộc gặp hữu nghị bởi thuyền trưởng của hai đội là bạn bè thân thiết: Jurgen Klinsmann và Joachim Low. Bộ đôi này là những người đặt nền móng cho hình hài đầy sức sống và uyển chuyển của tuyển Đức hiện tại. Vẫn biết trên chiến tuyến không có chỗ cho tình bạn, nhưng với tính chất của cuộc đụng độ lần này, bắt tay nhau đi tiếp rõ ràng là con tính chiến thuật hợp lý nhất dành cho cả hai.
Low (phải) là trợ lý của Klinsmann khi ông còn trong thời gian làm HLV trưởng tuyển Đức.
Trước thắc mắc của người hâm mộ liệu Mỹ và Đức sẽ đá nương chân, cả hai HLV đều lên tiếng phủ nhận. "Không có chỗ cho bạn bè, đây là công việc", Klinsmaan khẳng định. "Low làm việc của cậu ta, tôi lo việc của mình. Mục tiêu của chúng tôi là phải vào được vòng sau". HLV của tuyển Đức có cùng quan điểm: "Chúng tôi là bạn bè thân, đó là điều chắc chắn. Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu giải, tôi đã không nói chuyện với anh ấy. Mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn tốt đẹp dù kết quả trận sắp tới có như thế nào đi nữa".
Đức được đánh giá cao hơn Mỹ nên chuyện tiếp cận trận đấu của Die Mannschaft như thế nào sẽ ảnh hưởng lớn đến thế trận. HLV Low cho biết các học trò của ông sẽ trung thành với triết lý tấn công. Chiến lược gia người Đức tin rằng đây là cơ hội tốt để ông giúp đội bóng cải thiện một số vấn đề, đặc biệt là ở thể lực, trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.
Tuyển Mỹ dưới bàn tay huấn luyện của Klinsmann là một tập thể gắn kết và chơi chắc chắn nhưng có phần đơn giản. Lối đá chủ đạo của đội bóng "cờ hoa" là các đường tấn công biên, chơi bóng bổng và dùng nhiều thể lực để tranh chấp. Nếu hàng phòng ngự của Đức chơi tập trung, sẽ rất khó cho các chân sút Mỹ nếu muốn có được bàn thắng.
Chân sút Jozy Altidore vẫn chưa thể trở lại sau chấn thương khi gặp Ghana. Mỹ sẽ thi đấu với đội hình và nhân lực như khi đối đầu với Bồ Đào Nha. Jerome Boateng và Sami Khedira đã có thể trở lại thi đấu.
Thống kê
Mỹ thắng Đức 4-3 trong trận giao hữu hồi tháng 6/2013.
Trong 4 trận gặp nhau gần nhất giữa hai đội, có 19 bàn thắng được ghi, trung bình gần 5 bàn mỗi trận.
Tại World Cup, hai đội gặp nhau 2 lần. Đức thắng 2-0 vào năm 1998 và 1-0 năm 2002.
Trong đội hình của Mỹ có 5 cầu thủ mang một nửa dòng máu Đức.
Hữu Nhơn