
John Brooks ăn mừng bàn thắng vào lưới Ghana. Ảnh: AP.
Brooks vào sân sau giờ nghỉ giữa hai hiệp thay cho trung vệ Matt Besler bị dính chấn thương gân kheo. Lúc đó, Mỹ đang dẫn trước 1-0 và các CĐV chỉ còn biết cầu nguyện rằng Brooks sẽ không phạm sai lầm nào. Khoảng 20 phút cuối trận, Ghana ép sân dữ dội và tìm được bàn gỡ ở phút 82 do công của André Ayew. Trong tình thế mất tinh thần do bị gỡ bàn, lại chịu ép sân do thể lực giảm sút, tuyển Mỹ đã tìm được vị cứu tinh.
Sinh ra ở Berlin (Đức), cha của John Brooks là một người nhân viên bảo dưỡng gốc Chicago, mẹ là người Đức. John Brooks từ nhỏ đã ham mê bóng đá và từng chơi cho các đội trẻ của cả Đức và Mỹ.Dù chưa từng sống ở Mỹ nhưng khi được hỏi về lòng trung thành, Brooks đáp: “Khi tôi ở đây, tôi hoàn toàn là người Mỹ. Tôi chơi cho Mỹ bằng cả trái tim”.
Sau cú đánh đầu ghi bàn ở phút 86 của trận đấu, Brooks được các CĐV Mỹ gọi là người hùng. Thậm chí, các CĐV Mỹ còn lên trang từ điển mở Wikipedia viết rằng “John Brooks là người Mỹ vĩ đại nhất kể từ sau Abraham Lincoln”. Lincoln là tổng thống vĩ đại của Mỹ, người được dân Mỹ rất yêu mến, ông mất vào năm 1865.

Các CĐV “phát cuồng” và suy tôn Brooks là “người Mỹ vĩ đại” trên Wikipedia. Ảnh: Twitter.
Thông tin hài hước này sau đó đã lan truyền trên các mạng xã hội và các CĐV Mỹ kéo nhau vào sửa trang Wikipedia viết về John Brooks thành “vĩ đại nhất” sau Evil Knievel, Bill Clinton hay Abe Lincoln, những nhân vật nổi tiếng của Mỹ. Cuối cùng, nó được sửa thành “thánh giữa những con người” trước khi bị Wikipedia phát hiện và vô hiệu hóa chức năng sửa thông tin. Sau đó, “Brooks Lincoln” đã trở thành một trào lưu trên mạng xã hội và các CĐV Mỹ thay nhau đăng bài về tiểu sử của John Brooks.
Với Brooks, bàn thắng vào lưới Ghana là một giấc mơ thành sự thật. Hậu vệ này nói: "Thật không thể tin được. Tôi đã nói với đồng đội rằng tôi có một giấc mơ, ghi bàn ở phút 80 và giúp Mỹ giành chiến thắng. Và bây giờ điều đó đã xảy ra, ở phút 86 và chúng tôi chiến thắng".
Bàn thắng vào lưới Ghana còn giúp Brooks lập kỷ lục với tư cách cầu thủ Mỹ đầu tiên ghi bàn tại World Cup khi được tung vào sân từ ghế dự bị.
Brooks hiện chơi cho CLB Hertha Berlin ở giải vô địch Đức. Mới đây, hậu vệ này đã từ chối sự theo đuổi của Bayern Munich để ký hợp đồng mới có thời hạn 4 năm với Hertha Berlin, Brooks muốn có một sự đảm bảo rằng anh sẽ được ra sân thường xuyên.
Brooks thích xăm mình. Anh xăm hình thủ đô Berlin (Đức) ở khuỷu tay trái còn khuỷu tay phải xăm hình bang Illinois – quê hương của cha Brooks. Vào tháng 4 vừa rồi, John Brooks từng bị loại khỏi đội hình Hertha Berlin vì một hình xăm lớn ở lưng, khiến ban huấn luyện lo anh có thể bị nhiễm trùng khi thi đấu.
Là người hùng nhưng theo HLV Jurgen Klinsmann, Brooks vẫn sẽ bắt đầu trận đấu tiếp theo với đội tuyển Bồ Đào Nha trên ghế dự bị vì chấn thương của trung vệ Matt Besler không nghiêm trọng và sẽ kịp bình phục cho trận đấu sắp tới.
Di Khánh