Hải quan Mỹ giải thích, mặc dù chế độ hạn ngạch dệt may được bãi bỏ kể từ khi VN trở thành thành viên chính thức của WTO hôm 11/1, nhưng nước này vẫn yêu cầu thêm một số chứng từ để hạn chế những lô hàng nhập khẩu trốn hạn ngạch hoặc giấy phép theo quy định pháp luật.
Theo Vụ thị trường Châu Mỹ thuộc Bộ Thương mại và Thương vụ VN tại Mỹ, những giấy tờ này có thể được CBP yêu cầu cung cấp thêm bên cạnh những chứng từ bắt buộc phải có từ lâu nay.
Các cơ quan chức năng VN cũng khuyến cáo doanh nghiệp rằng, để tránh trường hợp hàng hóa bị từ chối tại cảng nhập khẩu Mỹ, doanh nghiệp phải thu thập đầy đủ chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Doanh nghiệp cũng cần có những mẫu in sẵn bằng tiếng Anh/Việt cho từng quy trình hay khâu sản xuất.
Khi kết thúc một lô hàng, các cơ quan chức năng VN khuyên doanh nghiệp nên có toàn bộ chứng từ và sắp xếp theo trình tự thời gian để giúp Hải quan Mỹ có thể đọc được ngay mà không cần phiên dịch.
Kinh nghiệm cho thấy, đã có một số doanh nghiệp từng nhập khẩu vào Mỹ với đầy đủ hồ sơ nhưng chỉ bằng tiếng Việt và không sắp xếp theo trình tự thời gian, nên việc thông quan tại cảng gặp nhiều khó khăn và mất thời gian.
P.A.