Không quân Mỹ ngày 23/8 triển khai hai máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer và một máy bay B-52 đến căn cứ không quân Fairford ở Gloucestershire, Anh tham gia cuộc tập trận thường niên Ample Strike 2017 do Cộng hòa Séc tổ chức, theo CNN.
Theo NATO, hơn 30 máy bay, trực thăng và các loại máy bay không người lái của 8 quốc gia thành viên sẽ tiến hành tập trận bắn đạn thật từ ngày 28/8 đến ngày 9/9.
"Cuộc tập trận sẽ tập trung vào việc huấn luyện không quân, phối hợp lực lượng mặt đất cũng như tăng cường khả năng tương tác giữa những nước đồng minh trong khối và các nước đối tác", Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ cho biết.
Oanh tạc cơ chiến lược Mỹ được điều đến châu Âu trong bối cảnh, quân đội Nga cũng dự kiến tổ chức cuộc tập trận Zapad 2017. Đây là cuộc tập trận khiến phương Tây phải quan tâm và e ngại nhất vì nó rất sát với kịch bản "Moscow tấn công các nước láng giềng", theo Keir Giles, cố vấn cao cấp chương trình Nga và Á - Âu tại Chatham House.
B-1B Lancer là máy bay ném bom chiến lược siêu thanh cánh, có thể mang theo lượng vũ khí lớn nhất trong các máy bay của Mỹ gồm tên lửa hành trình AGM-86B, tên lửa tấn công tầm ngắn AGM-69 cùng nhiều loại bom khác. Máy bay đa nhiệm này được coi là xương sống của lực lượng oanh tạc cơ tầm xa của Mỹ.
Nguyễn Hoàng