"Chúng tôi đã phát hiện hàng loạt vấn đề sau đợt kiểm tra hệ thống lưu trữ dữ liệu máy bay, vệ tinh và hệ thống tên lửa của không quân Mỹ. Một trong số đó là vụ 79 quả đạn ICBM bị đánh dấu sai vị trí so với thực tế", công ty kiểm toán Ernst & Young LLP cho biết trong báo cáo công bố tuần trước.
![Binh sĩ Mỹ bảo dưỡng tên lửa Minuteman III ở bang Wyoming năm 2018. Ảnh: USAF.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/11/22/minuteman-III-1-2146-1574395112.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=nE1CW9VasLqlRgg0C_m_tA)
Binh sĩ Mỹ bảo dưỡng tên lửa Minuteman III ở bang Wyoming năm 2018. Ảnh: USAF.
Các vấn đề trên được phát hiện trong đợt kiểm toán tài chính do Lầu Năm Góc đặt hàng Ernst & Young LLP thực hiện từ tháng 3.
Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ David Norquist dường như cũng bị chất vấn về năng lực giám sát kho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong buổi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ hồi giữa tuần.
"Không quân Mỹ theo dõi và kiểm soát đầy đủ kho ICBM. Vấn đề được Ernst & Young phát hiện không phải điểm yếu về khí tài, mà là sai sót trong báo cáo hậu cần do dữ liệu được nhập thủ công. Điều này có thể được khắc phục", phát ngôn viên không quân Mỹ Jacob Baily cho biết.
LGM-30 Minuteman III là một phần trong bộ ba răn đe hạt nhân của Mỹ, bên cạnh tên lửa Trident III trên tàu ngầm lớp Ohio và vũ khí hạt nhân trang bị cho máy bay ném bom chiến lược.
Tên lửa Minuteman III có tầm bắn khoảng 13.000 km, tốc độ pha cuối 28.700 km/h, độ cao bay tối đa 1.120 km. Mỗi tên lửa mang được một đầu đạn W87 với sức công phá tương đương 475.000 tấn thuốc nổ TNT. Mỹ đang biên chế khoảng 450 quả Minuteman III tại ba căn cứ khác nhau trên lãnh thổ.
Vũ Anh (Theo Japan Times)