Chiếc B-52H mang tên lửa AGM-183A trong cuộc thử nghiệm hôm 12/6. Video: USAF.
Không quân Mỹ hôm qua công bố video chuyến bay thử của oanh tạc cơ B-52H với mô hình tên lửa siêu vượt âm AGM-183A, còn có tên gọi khác là "Vũ khí Phản ứng nhanh phóng từ máy bay" (ARRW).
Trong cuộc thử nghiệm diễn ra gần căn cứ không quân Edwards, bang California, chiếc B-52H lần đầu tiên mang quả tên lửa màu trắng dưới cánh bên trái. Tổ lái thường xuyên duy trì liên lạc với máy bay hộ tống nhằm bảo đảm phi công bên dưới có góc chụp ảnh phù hợp nhất.
Không quân Mỹ cho biết mô hình tên lửa AGM-183A trong cuộc thử nghiệm chỉ được lắp đầu dò, không mang thuốc nổ và không được phóng trong chuyến bay. Trọng tâm của cuộc thử nghiệm là thu thập dữ liệu về tính năng tên lửa, cũng như đánh giá hiệu quả của thiết bị hỗ trợ bên ngoài.
AGM-183A được trang bị đầu đạn lướt siêu vượt âm được bọc kín trong mũi tên lửa. Vỏ bảo vệ chỉ bung ra sau khi quả đạn đạt tốc độ và độ cao thích hợp.

Mô hình quả đạn AGM-183A (màu trắng) trong cuộc thử nghiệm hôm 12/6. Ảnh: USAF.
Chiếc B-52H sử dụng giá treo cải tiến để gắn được tên lửa AGM-183A. "Chiều dài quả đạn cho thấy mỗi oanh tạc cơ có thể mang tối đa 4 tên lửa. Với cấu hình vũ khí như vậy, AGM-183A phải được thả rơi tự do như bom thông thường trước khi động cơ tên lửa kích hoạt, nhằm tránh gây hư hại cho quả đạn phía sau", chuyên gia quân sự Tyler Rogoway nhận xét.
Mỹ đã nghiên cứu vũ khí siêu vượt âm từ lâu nhưng chưa đạt được kết quả khả quan và đang bị Nga, Trung Quốc vượt mặt. Điều này buộc Washington đẩy mạnh phát triển loại vũ khí này nhằm cạnh tranh với các đối thủ. Lầu Năm Góc hồi giữa tháng 3 công bố đề xuất ngân sách cho năm tài khóa tiếp theo, trong đó yêu cầu khoản tiền 2,6 tỷ USD cho chương trình vũ khí siêu vượt âm.
Vũ Anh (Theo Drive)