"Quân đội Mỹ trong những tuần và tháng tới sẽ có động thái luân chuyển liên quan đến khoảng 1.000 binh sĩ. Điều này sẽ dẫn tới chỉ còn khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ tại Syria", một quan chức Mỹ cho biết ngày 16/4.
Người này từ chối cung cấp thêm thông tin để đảm bảo an toàn tác chiến, nhưng khẳng định Lầu Năm Góc thường xuyên tái bố trí lực lượng dựa trên nhu cầu hoạt động và các tình huống bất trắc.
"Các động thái luân chuyển quân như vậy thể hiện bản chất linh hoạt của trạng thái phòng thủ toàn cầu, cùng năng lực triển khai lực lượng trên toàn thế giới trong thời gian ngắn của Mỹ để ứng phó với các mối đe dọa an ninh mới nổi", người này nói.

Thiết giáp Bradley của Mỹ tại Syria tháng 12/2024. Ảnh: US Army
Một quan chức khác của Mỹ xác nhận kế hoạch điều chỉnh lực lượng tại Syria, song không chắc chắn về số lượng binh sĩ sẽ cắt giảm. Người này bày tỏ hoài nghi về khả năng quân đội Mỹ rút nửa lực lượng tại Syria trong lúc đang tăng cường hiện diện tại Trung Đông.
Mỹ triển khai khoảng 2.000 binh sĩ tại Syria, đóng quân chủ yếu tại đông bắc nước này. Lực lượng Mỹ đang phối hợp với dân quân người Kurd để truy quét tàn dư và ngăn tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trỗi dậy.
Rút quân khỏi Syria là mục tiêu của Tổng thống Donald Trump từ nhiệm kỳ đầu tiên. Quân đội Mỹ đã rút phần lớn lực lượng khỏi Syria vào năm 2019, song vẫn để lại khoảng 900 binh sĩ để hỗ trợ đồng minh người Kurd.
Sau khi cựu tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024, Lầu Năm Góc thông báo số binh sĩ Mỹ có mặt tại Syria là 2.000 người. Đợt tăng quân diễn ra từ nhiều tháng trước khi ông Assad bị lật đổ và không liên quan đến sự kiện này.
Chính phủ mới của Syria đang tìm cách xây dựng lại quan hệ với các quốc gia trong khu vực và thế giới. Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), với nòng cốt là dân quân người Kurd và được Mỹ hậu thuẫn, tháng trước ký thỏa thuận sáp nhập các cơ quan quản lý và lực lượng an ninh với chính quyền trung ương.
Mỹ hồi tháng 3 chuyển cho Syria danh sách các điều kiện cần đáp ứng để đổi lấy nới lỏng một phần lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, giới chức Mỹ tới nay không tiếp xúc nhiều với chính phủ mới của Syria. Một số quan chức Nhà Trắng cho biết quan hệ của các lãnh đạo mới tại Syria với tổ chức khủng bố al-Qaeda là lý do khiến Mỹ giữ mức tương tác tối thiểu.
Nguyễn Tiến (Theo WarZone, Reuters, AFP)