Kế hoạch chuyển giao tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine của Lầu Năm Góc cần Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin phê chuẩn trước khi trình Tổng thống Joe Biden ký duyệt, CNN dẫn lời ba quan chức Mỹ giấu tên ngày 13/12 cho biết.
Theo các quan chức Mỹ, ông Austin sẽ sớm phê duyệt kế hoạch và sau đó nước này sẽ nhanh chóng chuyển giao các tổ hợp Patriot trong những ngày tới. Binh sĩ Ukraine sẽ được huấn luyện vận hành chúng tại một căn cứ của lục quân Mỹ ở Grafenwoehr, Đức.
Chưa rõ Mỹ sẽ giao bao nhiêu bệ phóng tên lửa Patriot cho Ukraine. Mỗi khẩu đội Patriot gồm một radar phát hiện và theo dõi mục tiêu, các hệ thống máy tính, thiết bị phát điện, trạm chỉ huy và tối đa 8 xe chở đạn kiêm bệ phóng, mỗi xe mang theo 4 đạn tên lửa.
![Tên lửa Patriot rời bệ phóng trong cuộc thử nghiệm của lục quân Mỹ tháng 3/2019. Ảnh: US Army.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/14/556318717813726754a-Patriot-2851-1670978988.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=1uskM9yfWUc6Ul9acCz9Dw)
Tên lửa Patriot rời bệ phóng trong cuộc thử nghiệm của lục quân Mỹ tháng 3/2019. Ảnh: US Army.
Nga chưa bình luận về thông tin trên. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 29/11 cảnh báo nước này sẽ tập kích các tổ hợp Patriot cùng kíp vận hành NATO nếu chúng được triển khai tại Ukraine.
Ukraine nhiều lần kêu gọi Mỹ chuyển giao tổ hợp phòng không tầm xa tiên tiến có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo và hành trình, trong bối cảnh Nga triển khai nhiều đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào hạ tầng trọng yếu của đối phương.
Truyền thông Mỹ nhận định nếu kế hoạch được thông qua, Patriot sẽ là tổ hợp phòng thủ tầm xa hiệu quả nhất được chuyển tới Ukraine. Các quan chức Mỹ khẳng định các tổ hợp Patriot sẽ giúp đảm bảo không phận của các nước thành viên NATO tại Đông Âu.
Tuy nhiên, thách thức hậu cần nhằm cung cấp các tổ hợp Patriot cho Ukraine và vận hành chúng vẫn rất lớn. Một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Biden khẳng định họ đưa ra quyết định do "thực tế những gì đang diễn ra trên thực địa", đề cập đến các đợt tập kích tên lửa dữ dội của Nga.
Không giống các tổ hợp phòng không tầm gần và tầm trung, một khẩu đội Patriot đòi hỏi kíp vận hành đông đảo hơn với hàng chục binh sĩ. Quá trình huấn luyện các kíp vận hành tên lửa Patriot thường kéo dài nhiều tháng.
![Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 9 tháng giao tranh. Đồ họa: WP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/14/556318717813726673a-Ukraine-Ng-9938-4455-1670978988.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ovigFeOBaPBKLlqnqmGf_w)
Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 9 tháng giao tranh. Đồ họa: WP.
Patriot là tên lửa phòng không do Mỹ phát triển và được quân đội nước này biên chế từ năm 1981. Biến thể Patriot PAC-2 có thể bắn trúng mục tiêu cách hơn 96 km và bay cao hơn 32.000 m, theo Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ.
Biến thể mới nhất trong dòng Patriot là PAC-3, có khả năng tiêu diệt các mối đe dọa trên không như tiêm kích, máy bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.
Giới chuyên gia phương Tây nhận định tổ hợp phòng không Patriot được coi là một trong những vũ khí tầm xa hiệu quả nhất để bảo vệ không phận trước tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay. Với tầm bắn xa và cao, tổ hợp Patriot có thể hạ tên lửa và máy bay Nga ở khoảng cách xa hơn mục tiêu mà chúng nhắm tới.
Nguyễn Tiến (Theo CNN)