
Tàu hộ vệ Mendez Nunez của Tây Ban Nha. Ảnh: US Navy.
Nhân viên đại sứ quán Mỹ tại Madrid hôm qua gặp quan chức Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha, trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng triệu tập quan chức ngoại giao Tây Ban Nha ở Washington để trao đổi về quyết định rút tàu hộ vệ Mendez Nunez khỏi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang triển khai ở Trung Đông.
Các nguồn tin ngoại giao cho hay đại sứ quán Mỹ tại Madrid đã chỉ trích chính phủ Tây Ban Nga không báo trước cho cơ quan ngoại giao hai nước về quyết định này mà chỉ thông báo cho Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, Mỹ đã không gửi kháng thư chính thức tới Tây Ban Nha để phản đối quyết định.
Truyền thông Tây Ban Nha cho biết quyết định rút tàu hộ vệ Mendez Nunez cùng 215 thủy thủ khỏi Trung Đông được Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles đưa ra ngày 13/5 sau khi nhận thấy căng thẳng giữa Mỹ và Iran ngày càng gia tăng.
Tàu hộ vệ Mendez Nunez từ ngày 11/4 tham gia nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln để hộ tống chiến hạm Mỹ đi qua Địa Trung Hải, Vùng Vịnh, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương trong 7 tháng. Sau khi được rút khỏi nhóm tàu sân bay Mỹ, Mendez Nunez chỉ thực hiện sứ mệnh đi vòng quanh trên biển và sẽ không tham gia vào bất cứ nhiệm vụ nào khác, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha cho hay.
Mỹ đang triển khai lực lượng quân sự lớn gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng đội tàu hộ tống, 4 oanh tạc cơ chiến lược và một tổ hợp tên lửa Patriot đến Trung Đông nhằm đối phó với "mối đe dọa từ Tehran", sau khi phát hiện Iran đưa tên lửa đạn đạo lên tàu chiến ở vịnh Ba Tư. Giới quan sát cảnh báo xung đột giữa Mỹ và Iran có thể bùng phát từ những sự cố bất ngờ và leo thang vượt tầm kiểm soát.
Quan hệ Mỹ - Iran ngày càng xấu đi sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015, áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm kiềm chế các hoạt động hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, lãnh đạo hai nước tới nay đều thể hiện quan điểm không muốn chiến tranh nổ ra, dù liên tục tung những phát ngôn cứng rắn nhằm vào nhau.
Vũ Anh (Theo Sputnik)