![my-chi-200-trieu-usd-nang-cap-can-cu-khong-quan-tai-dong-au](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2017/12/18/1026885093-3754-1513591402.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=8UMz078w5gOcf2v853TMAA)
Trực thăng Mỹ hoạt động tại một căn cứ ở Iceland. Ảnh: AP.
Mỹ đang có kế hoạch chi khoảng 214 triệu USD để nâng cấp, xây dựng nhiều công trình và kho bãi quân sự tại các căn cứ không quân của nước này ở Đông Âu, Na Uy và Iceland, theo Sputnik.
Các nguồn tin địa phương cho biết nguồn tài chính cho kế hoạch này sẽ được phân bổ trong chương trình Sáng kiến Răn đe châu Âu (EDI) và phù hợp với Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua ngày 12/12.
EDI, trước đây có tên gọi Sáng kiến An toàn châu Âu, được Mỹ khởi động sau khi Nga sáp nhập Crimea cũng như cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine nổ ra vào năm 2014.
Sáng kiến đề cập chủ yếu đến việc triển khai 3.000-5.000 binh sĩ và trang thiết bị của NATO tới các nước châu Âu dọc theo biên giới của Nga nhằm ngăn chặn "các hành vi xâm lược" của Moscow.
Nga nhiều lần chỉ trích việc NATO tăng cường lực lượng gần biên giới nước này như một hành động khiêu khích, có thể dẫn đến sự bất ổn của khu vực và toàn cầu.
Nguyễn Hoàng