Phát biểu với Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu quốc tế (CSIS), Alex Wong, phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về vấn đề Triều Tiên, cáo buộc Trung Quốc "tìm cách phá hoại" các lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc mà họ từng bỏ phiếu thông qua năm 2006, 2009, 2013, 2016 và 2017. Đây là các lệnh trừng phạt được đưa ra nhằm buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.
Ông Wong cáo buộc Trung Quốc tiếp tục tiếp nhận ít nhất 20.000 lao động Triều Tiên, vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc, và trong năm qua, Mỹ cũng phát hiện khoảng 555 trường hợp tàu chở than và hàng hóa nằm trong danh mục cấm từ Triều Tiên tới Trung Quốc.
"Giới chức Trung Quốc không ngăn chặn bất kỳ trường hợp nhập khẩu trái phép nào. Không có một lần nào", ông Wong nói.
Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ thêm rằng ít nhất 20 đại diện của Triều Tiên, có liên quan tới các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và ngân hàng, hiện có mặt ở Trung Quốc.
"Họ đang tìm cách hồi sinh các liên kết thương mại và giao dịch tiền tệ với Triều Tiên, từ đó đảm bảo Trung Quốc tiếp cận được nền kinh tế Triều Tiên", ông nói.
Trung Quốc luôn khẳng định tuân thủ các lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên, dù nước này và Nga bày tỏ hy vọng rằng việc nới lỏng các lệnh trừng phạt có thể giúp phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán về hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên.
Thanh Tâm (Theo Reuters)