"Chúng tôi đã nắm được thông tin và đang theo dõi vụ thử tên lửa diệt vệ tinh phóng từ mặt đất (DA-ASAT) vào hôm 15/4. Đây là minh chứng cho thấy mối đe dọa nhằm vào các hệ thống không gian của Mỹ và đồng minh là rất thực tế, nghiêm trọng và ngày càng nguy hiểm", tướng John Raymond, chỉ huy Bộ tư lệnh Vũ trụ Mỹ (SpaceCom) cho biết.
Quân đội Nga chưa bình luận về cáo buộc của Mỹ.
Thông tin được đưa ra chỉ vài tháng sau khi quan chức Mỹ cảnh báo Nga đang triển khai hai vệ tinh với quỹ đạo được thiết kế một cách thông minh, giúp chúng liên tục "khóa chặt" vệ tinh do thám Mỹ. Bộ Ngoại giao Nga sau đó khẳng định Mỹ đang lấy cớ khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang trên không gian.
Vũ khí diệt vệ tinh thông thường gồm các hệ thống laser mặt đất hoặc không gian có khả năng vô hiệu hóa cảm biến của vệ tinh do thám. Một phương án khác là vệ tinh được phóng lên và chờ trên quỹ đạo, sẵn sàng lao vào thiết bị không gian của đối phương để gây hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn.
Trong khi đó, DA-ASAT là tên lửa diệt vệ tinh phóng từ mặt đất và có khả năng hủy diệt vệ tinh đối phương trên quỹ đạo, sử dụng nguyên lý dẫn bắn và đánh chặn tương tự lá chắn tên lửa đạn đạo. Ấn Độ hồi tháng 3/2019 phóng thử thành công tên lửa DA-ASAT đánh trúng vệ tinh ở độ cao 283 km.
Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) năm ngoái cảnh báo Nga có thể sớm hoàn thiện hệ thống tên lửa trên bệ phóng di động để diệt vệ tinh ở quỹ đạo thấp.
"Nga đang phát triển nhiều vũ khí có thể khai thác sự phụ thuộc của Mỹ vào các hệ thống trong không gian và thách thức vị thế của Washington trong lĩnh vực này. Họ đã phát triển hàng loạt hệ thống vũ khí diệt vệ tinh, bao gồm hệ thống tác chiến điện tử, vũ khí năng lượng định hướng và tên lửa chống vệ tinh", báo cáo được DIA công bố hồi tháng 2/2019 có đoạn viết.
Vũ Anh (Theo Sputnik)