"Chúng tôi đang áp dụng phương pháp SpaceX, tức là 'cứ cho nó ra ngoài chạy thử', vì nhận thấy các nhà phát triển sẽ học hỏi được nhiều điều nếu trao các nguyên mẫu cho đội ngũ vận hành", phó đô đốc Robert Gaucher, tư lệnh lực lượng tàu ngầm Mỹ, cho biết trong hội thảo ở thủ đô Washington cuối tuần trước.
Phát biểu được ông Gaucher đưa ra khi đề cập nỗ lực nhằm phát triển và biên chế tàu lặn không người lái (UUV) vào biên chế hải quân Mỹ.

Thủy thủ Mỹ thu hồi UUV MK 18 Mod 2 tại buổi huấn luyện ở đảo Guam tháng 12/2023. Ảnh: US Navy
Công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk nổi tiếng với phương pháp thiết kế lặp, tức là chế tạo nguyên mẫu dựa trên thiết kế cơ bản rồi chuyển cho đội ngũ vận hành để sử dụng trong thực tế, sau đó thu thập phản hồi rồi chỉnh sửa sản phẩm. Nhà sản xuất sẽ lặp đi lặp lại quá trình cho đến khi thiết bị hoàn thiện, thay vì cố gắng hoàn chỉnh thiết kế rồi mới đưa vào thử nghiệm và sửa lỗi.
Nhờ phương pháp trên, SpaceX đã trở thành doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực khám phá không gian và phá nhiều kỷ lục. Dù vậy, cách tiếp cận này cũng đi kèm nhiều rủi ro, khiến hàng loạt tên lửa của hãng bị phá hủy do trục trặc trong quá trình thử nghiệm.
Thông qua phương pháp SpaceX, hải quân Mỹ đã chỉnh sửa UUV Remus và dự kiến tiếp tục lặp lại quá trình này để cải thiện năng lực của nó, đồng thời lên kế hoạch trang bị UUV cho một số tàu chiến làm nhiệm vụ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Tư lệnh Gaucher khẳng định UUV có thể hỗ trợ hải quân Mỹ theo rất nhiều cách, trong đó có mở rộng phạm vi hoạt động khi tác chiến. Năng lực giám sát đa dạng cùng kích thước nhỏ của UUV giúp hải quân Mỹ triển khai chúng đến những nơi mà khí tài khác khó tiếp cận. UUV cũng thường có chi phí thấp và dễ thay thế hơn so với các tàu ngầm có người lái đắt tiền.

UUV Remus 600 triển khai ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch hồi năm 2018. Ảnh: US Navy
Dù vẫn còn nhiều thách thức, hải quân Mỹ đã đạt một số thành công trong chương trình phát triển UUV, đặc biệt là khi triển khai tàu ngầm hạt nhân USS Delaware ở châu Âu. Tư lệnh Gaucher cho biết họ đã thử nghiệm khả năng hiệp đồng giữa USS Delaware và UUV Remus 600 tại vịnh hẹp ở Na Uy.
Đây không phải lần đầu hải quân Mỹ học hỏi các công ty công nghệ. Lực lượng này từng xây dựng khu thử nghiệm dưới nước dành cho UUV ngoài khơi bang Washington, tương tự cách Google dựng lên thành phố giả ở bang California để chạy thử xe tự lái Kể từ tháng 7/2024, hải quân Mỹ đã thử nghiệm khoảng 60 UUV ở khu vực trên.
Phạm Giang (Theo Business Insider)