Gần đây tôi đi mua một món đồ, lúc thanh toán, nhân viên xin số điện thoại và email của tôi. Cảnh giác trước những tin nhắn spam, tôi có ý không cho những thông tin cá nhân này thì bạn nhân viên giải thích: "Hóa đơn bên em bây giờ sẽ xuất file PDF rồi gửi vào email của khách, cửa hàng của em không in giấy nữa".
Vừa bước ra khỏi cửa hàng thì tôi nhận được thông báo email đính kèm hóa đơn, phiếu bảo hành.
Mua bảo hiểm xe máy, thay vì ra đại lý, viết giấy rườm rà, bây giờ tôi chuyển sang mua trên ứng dụng ebank của ngân hàng.
Vậy mà tôi thấy rất nhiều quán cà phê, quán ăn ở thành phố vẫn in phiếu tính tiền, phiếu thanh toán mỗi khi khách gọi món và thanh toán. Chỉ số ít khách kiểm đếm lại từng ly nước, món ăn, xong rồi cũng chẳng thèm lấy tờ giấy đó làm gì.
Có lần mua chai nước lọc 10 nghìn ở cửa hàng tiện lợi, em nhân viên thu ngân đưa tiền dư kèm phiếu tính tiền, tôi bỏ lại ngay. Ở cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini thì hầu như chẳng ai lấy, tôi thấy ngay chỗ quầy thu ngân, hàng xấp giấy tính tiền vừa in ra đã bị khách bỏ rơi.
Giấy tính tiền này thường là giấy in nhiệt. Theo như tôi tìm hiểu, loại giấy này có chứa độc tố Bisphenol A (BPA) bị cho là gây hại cho sức khỏe như: gây rối loạn nội tiết dẫn đến vô sinh; tác động lên hệ thần kinh; gây bệnh béo phì, tiểu đường, đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất của trẻ em...
Những tờ giấy này được in ra là quá lãng phí, gây ô nhiễm và chúng không thực sự cần thiết. Với công nghệ ngày nay, chúng ta hoàn toàn có thể gửi bản điện tử của phiếu tính tiền này qua các ứng dụng nhắn tin, email cho khách hàng mà không cần phải lãng phí giấy in.
Minh Dũng
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.