Thứ năm, 25/4/2024
Thứ năm, 14/10/2021, 05:00 (GMT+7)

Mốt váy áo bỏng ngô trở lại

Trang phục được làm từ loại vải có cấu trúc popcorn (bỏng ngô) được lăng xê trở lại vào năm sau.

Váy áo bỏng ngô là kiểu trang phục co giãn, làm từ polyester, trong đó vải được xếp nếp như những kim tự tháp nhỏ và có hình vuông, gợi liên tưởng những hạt bỏng. Do cấu trúc đặc biệt, chúng có thể gấp nhỏ lại, nằm gọn trong lòng bàn tay. Ảnh: Vogue

Kiểu mốt này từng thịnh hành ở thập niên 1990, 2000 với giá bình dân. Theo Vogue, hầu hết trẻ em, thanh niên hay các bà nội trợ ở Mỹ, châu Âu đều có ít nhất một chiếc. Ảnh: Vogue

Trên sàn diễn Xuân Hè 2022 hồi tháng 9, váy áo popcorn được Marine Serre, Chet Lo... tích cực lăng xê trở lại. Theo Vogue, kiểu trang phục này là một trong những xu hướng nổi bật của năm sau. Ảnh: Gorunway

Marine Serre đem tới những mẫu chắp vá theo phong cách Frankenstein - ghép các mảnh vải không tương đồng, gây ấn tượng với bảng màu nổi bật pha trộn họa tiết hoài cổ. Ảnh: Vogue

Hãng mốt Chet Lo có trụ sở tại London đã nghiên cứu loại vải này trong nhiều năm. Thương hiệu thể hiện các thiết kế với bảng màu mang hơi hướng điện tử như xanh dương, đỏ hoa vân anh, xanh nõn chuối... trên áo dài tay, chây váy, đầm dự tiệc cut-out... Những sáng tạo của Chet Lo từng được Kylie Jenner, Doja Cat và SZA yêu thích. Ảnh: Gorunway

Ngoài quần áo, Chet Lo ứng dụng vải popcorn trên cả khẩu trang và túi xách theo xu hướng quá khổ. Ảnh: Chet Lo

Issey Miyake, Stella McCartney, Mara Hoffman... từng lăng xê mốt này năm ngoái. Ảnh: CL

Mẫu áo bỏng ngô được lăng xê cho cả nam và nữ theo trào lưu unisex đang nở rộ ở làng mốt những năm trở lại đây. Ảnh: Vogue

Trong bộ sưu tập Xuân Hè 2022, Diesel gây ấn tượng với mẫu áo bỏng ngô giả denim. Ảnh: Diesel

Theo Instyle, vài tháng trở lại đây, nhờ hiệu ứng phong cách thập niên 1990 trở lại, giới yêu thời trang bắt đầu tìm kiếm những mẫu áo bỏng ngô đa sắc, kết hợp quần jeans và túi đeo vai. Ảnh: Instagram tinamora

Sao Mai