Chủ nhật, 28/4/2024
Thứ tư, 22/6/2022, 20:30 (GMT+7)

Mốt giả khỏa thân nở rộ

Trang phục in hình khỏa thân 3D đang được nhiều hãng mốt và fashionista theo đuổi.

Theo Vogue, khỏa thân và nghệ thuật trompe l'oeil đánh lừa thị giác đang là một trong những xu hướng gây chú ý năm nay. Guardian cũng nhận định mốt này nở rộ, xuất hiện trong nhiều bộ sưu tập Thu Đông 2022. Hồi tháng 1, Balmain đem tới catsuit tông xám và trắng mang những đường nét được đánh bóng, ám chỉ cơ thể trần trụi. Ảnh: Gorunway

Y/Project đưa mốt này vào trong bộ sưu tập dành cho cả hai giới, với sơ mi nam mang hình ảnh bộ ngực. Ảnh: Gorunway

Tank top và đầm nữ giả khỏa thân của Y/Project. Ảnh: Gorunway

Nhóm thiết kế trường nghệ thuật Central Saint Martins lăng xê áo lót, váy ngủ hình cơ thể trong bộ sưu tập Thu Đông 2022. Ảnh: Gorunway

Đầu hè, Jean Paul Gaultier từng gây xôn xao với mẫu bikini in hình bộ ngực giống như thật. Hôm 7/6, Kylie Jenner tung ảnh diện mẫu bikini này trên trang cá nhân, thu hút 12,6 triệu lượt thích cùng gần 8.000 bình luận. Ảnh: JPG

Tháng 5, trang phục giả khỏa thân được nhà thiết kế Lotta Volkova thể hiện trong bộ sưu tập hợp tác với Jean Paul Gaultier. Vogue nhận xét bộ váy màu nude phong cách trompe l’oeil gây sốc vì chân thực tới mức có thể gây hiểu lầm. Ảnh: Vogue

Vogue gọi những thiết kế kín mà "hở" của các nhà mốt là hệ quả từ sự phát triển điên cuồng của mạng xã hội, khi giới trẻ ngày càng ám ảnh thể xác.

Nhà thiết kế Sinead Gorey, 25 tuổi, nói với Guardian: "Tôi không nghĩ đến nữ quyền khi thiết kế nó. Đó là một kiểu tuyên bố 'Chúng ta không quan tâm. Nếu ta muốn mặc thứ gì đó trông giống cơ thể trần trụi của mình, ta hoàn toàn có thể'. Thế hệ trẻ ngày nay thích vậy, nhưng bố mẹ họ không hiểu. Các phụ huynh sẽ thốt lên 'Ai mặc cái đó'". Gorey cũng cho rằng hai năm dịch bệnh, mọi thứ đóng băng, không có tiệc tùng khiến nhiều người khao khát được mặc những bộ đồ trông có vẻ điên rồ để được chú ý.

Trước đây, "nữ hoàng punk" Vivienne Westwood nổi tiếng khi đưa phong cách này lên mẫu áo phông Tits trong thập niên 1970. Đến năm 1996, nhà thiết kế Jean Paul Gaultier tạo ra một cuộc cách mạng với những chiếc váy in hình khỏa thân. Khi phong cách những năm 1990 trở lại, sự hồi sinh của mốt này được xem là không có gì ngạc nhiên.

Nhiều sao yêu thích trang phục giả khỏa thân, trong đó có Kylie Jenner. Đến dự lễ trao giải Billboard 2022 giữa tháng 5, ngôi sao truyền hình 24 tuổi diện đầm bodycon của Balmain, phối phụ kiện kim loại vàng. Ảnh: FilmMagic

Miley Cyrus chọn bộ quần áo bó sát của Sinead Gorey ở hậu trường buổi biểu diễn tại Bogotà, Colombia hồi tháng 3. Ảnh: Instagram stylishcyrus

Ca sĩ Iggy Azalea cũng là fan của kiểu mốt này. Hôm sinh nhật 7/6, cô chọn váy của nhà thiết kế Tây Ban Nha Sergio Castaño Peña. Bộ đầm nhấn vào các mảng sáng tối, đường nét cơ thể và cắt xẻ ở phần cổ. Ảnh: Instagram Iggy Azalea

Diễn viên Draya Michele diện catsuit đánh lừa thị giác đi ăn tối. Ảnh: Instagram Draya Michele

Không chỉ các sao, kiểu mốt còn chinh phục giới yêu thời trang. Một cô gái chọn váy trắng đen dáng bodycon. Với mảng tối ở bụng và eo, thiết kế tạo hiệu ứng vòng hai nhỏ gọn. Ảnh: Pinterest

Tank top hình cơ thể được một bạn trẻ phối với quần ống suông cạp cao. Ảnh: Pinterest

Sao Mai