VnExpress Kinh doanh
  • Hành tinh kêu cứu
  • Chính sách
  • Sống bền vững
  • Doanh nghiệp xanh
  • Cẩm nang Net Zero
  • Sáng kiến
  • Video
  • Trở lại Thời sự
  • Thời sự
  • Dân sinh
Thứ bảy, 22/7/2023, 00:00 (GMT+7)

Mỏ vàng xả nước thải ra suối

Chưa được cấp phép khai thác song mỏ vàng bãi Ruộng vẫn xả nước thải ra suối, chảy qua cánh đồng lúa và trung tâm xã Phước Thành, huyện Phước Sơn.

Ngày cuối tháng 7, tại mỏ vàng bãi Ruộng của Công ty TNHH Phước Minh nằm bên đường huyện ĐH1, cách trụ sở UBND xã Phước Thành 300 m, máy múc đang xúc bùn non từ bể chứa lên để chất đống đặc quánh. Hai đống xái vàng rộng hơn 100 m2, cao gần 5 m không được che đậy.

Mỏ vàng bãi ruộng chất đống chất thải sáng 19/7. Ảnh: Đắc Thành

Máy múc hoạt động tại mỏ vàng bãi Ruộng, sáng 19/7. Ảnh: Đắc Thành

Nước màu trắng đục từ trong hồ thải của mỏ vàng theo một đường ống xả ra con suối bên ngoài, đi qua cánh đồng lúa bậc thang và trung tâm xã Phước Thành.

Mỏ vàng bãi Ruộng nằm ở đầu nguồn con suối. Trước khi chảy về hạ du, nước thải chảy qua hàng chục nhà dân, trường tiểu học, mẫu giáo, trạm y tế xã ở hai bên suối. "Nước trắng đục như sữa là do nhà máy nghiền đá để lấy vàng thải. Do chứa hóa chất nên lội xuống nước bị ngứa", một người dân nói.

Người này kể trước đây nước suối trong xanh, bà con ra tắm giặt và chăn thả gia súc. Từ ngày nhà máy vàng hoạt động, nước ô nhiễm, nhiều lúc có mùi hóa chất. Người dân không dám đưa trâu bò ra khu vực có nước thải.

NƯớc thảo từ mỏ vàng Bãi Ruộng chảy ra môi trường sáng 19/7. Ảnh: Đắc Thành

Nước thải từ mỏ vàng bãi Ruộng chảy ra môi trường sáng 19/7. Ảnh: Đắc Thành

Ông Ngô Văn Quang, Giám đốc Công ty TNHH Phước Minh, thừa nhận mỏ vàng chưa được cấp phép hoạt động và việc xả nước thải ra môi trường là "do công nhân đang dọn dẹp mỏ". "Quá trình dọn hầm phải đưa đất đá ra ngoài. Công nhân xay nghiền đất đá lấy vàng để kiếm thêm thu nhập", ông Quang nói.

Tuy nhiên, ông Hồ Văn Phức, Chủ tịch xã Phước Thành, cho hay người dân nhiều lần phản ánh và chính quyền cũng nhiều lần nhắc nhở doanh nghiệp này về tình trạng xả nước thải ra khu dân cư gây ô nhiễm.

Nước thải màu trắng đục chảy qua trung tâm xã Phước Thành trưa 19/7. Ảnh: Đắc Thành

Nước thải màu trắng đục chảy qua trung tâm xã Phước Thành trưa 19/7. Ảnh: Đắc Thành

Theo UBND huyện Phước Sơn, năm 2011, Công ty Phước Minh được cấp phép khai thác vàng tại bãi Ruộng nhưng hết phép bốn năm sau đó. Trữ lượng khai thác chưa hết, công ty xin gia hạn, tuy nhiên theo Luật Khoáng sản, doanh nghiệp phải đấu giá. Tháng 2/2023, công ty trúng đấu giá với 7,4 tỷ đồng trên diện tích hơn một hecta.

Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch huyện Phước Sơn, cho biết công ty đã nộp hồ sơ xin cấp phép thăm dò đánh giá trữ lượng và đang làm thủ tục để được cấp phép khai thác. "Huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra thông tin công ty xả nước thải ra môi trường", ông Trung nói.

Phước Sơn là "thủ phủ" vàng của tỉnh Quảng Nam, có trữ lượng lớn thứ hai cả nước, chỉ sau mỏ Bồng Miêu, huyện Phú Ninh. Huyện có 13 mỏ vàng, được cấp phép cho 8 công ty khai thác. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép hai mỏ vàng, UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép 11 mỏ vàng.

Mỏ vàng chưa có phép xả nước ra suối
 
 
Mỏ vàng chưa có phép xả nước ra suối

Nước thải từ mỏ vàng bãi Ruộng chảy ra môi trường. Video: Đắc Thành

Đắc Thành

  Trở lại Thời sựTrở lại Thời sự
Copy link thành công
×
  • Hành tinh kêu cứu
  • Chính sách
  • Sống bền vững
  • Doanh nghiệp xanh
  • Cẩm nang Net Zero
  • Sáng kiến
  • Video

Điều khoản sử dụng Chia sẻ: Sao chép thành công
Báo điện tử VnExpress
Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất
Thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Số giấy phép: 548/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/08/2021

Tổng biên tập: Phạm Văn Hiếu
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa A FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch,
phường Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 7300 8899 - máy lẻ 4500

© 1997-2025. Toàn bộ bản quyền thuộc VnExpress