Ngày 15/2, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng cho biết đơn vị này vừa kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh về diện tích rừng tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà bị dự án của Ban quản lý dự án 46 chặt hạ để làm đường khi chưa xin chuyển đổi mục đích sử dụng.

Đường Trường Sơn Đông đi qua rừng Bidop - Núi Bà. Ảnh: Khánh Hương
Tuyến đường mới mở rộng 4 m, dài hơn 3 km, thuộc các tiểu khu 22, 26 tại xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương. Trong đó, gần 4.300 m2 diện tích đường thuộc đất rừng. Ngoài ra, còn 2 vị trí san ủi làm mố cầu, đường diện tích khoảng 1.000 m2 đất rừng. Đất rừng bị đào bới, san lấp, cây cối hư hại 100%.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) chỉ đạo Ban quản lý dự án 46 đình chỉ thi công tuyến đường đoạn còn lại đi qua tỉnh trên diện tích rừng chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng.
Tương tự, trước đó ba ngày, UBND tỉnh Đăk Lăk có văn bản gửi Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo Ban quản lý dự án 46 đình chỉ thi công đường Trường Sơn Đông trên đất rừng (đoạn qua Đăk Lăk) khi chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng.
Động thái trên đưa ra sau khi cơ quan chức năng tỉnh này phát hiện nhiều phương tiện cơ giới sản ủi hơn 15 ha rừng đặc dụng thuộc quản lý của Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (địa phận huyện Lăk) để làm đường Trường Sơn Đông.

Máy móc thực hiện dự án đường Trường Sơn Đông ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin đang tạm dừng. Ảnh: Ngọc Oanh
Tại hiện trường, chủ đầu tư dự án đã làm được 7 km đường rừng, thuộc khoảnh 9, tiểu khu 1383 và các khoảnh 1, 2, 5, 6 tiểu khu 1402. Toàn bộ cây rừng đã bị đào xới nham nhở, san lấp và dọc theo tuyến đường, một số cây khác bị đất đá san lấp chôn vùi để lộ ra phần ngọn.
Ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đăk Lăk, cho biết tuần này, UBND tỉnh cùng các sở, ngành có buổi làm việc với Ban quản lý dự án 46 liên quan dự án. Về quy trình, khi dự án đi qua hay tác động diện tích rừng phải xin ý kiến địa phương.
Theo ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đăk Lăk, diện tích rừng bị phá nằm trong phạm vi được phê duyệt làm dự án. Tuy nhiên chủ đầu tư chưa hoàn thành thủ tục pháp lý mà thi công là trái luật.
Ban quản lý dự án 46 hiện chưa đưa ra thông tin phản hồi về việc dự án đường Trường Sơn Đông bị cho phá rừng đặc dụng tại hai tỉnh.
Dự án đường Trường Sơn Đông dài hơn 670 km, khởi công từ năm 2007, tổng đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, bắt đầu từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên, Đăk Lăk và kết thúc ở Lâm Đồng. Ngoài giá trị an ninh quốc phòng, tuyến đường giúp phát triển kinh tế, xã hội... cho vùng sâu, vùng xa.
Phước Tuấn - Trần Hóa