Thủ tướng cũng giao cho Bộ Thương mại chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hiệp hội Lương thực Việt Nam theo dõi sát diễn biến thị trường lúa gạo, nhất là ở vùng ĐBSCL để có sự điều chỉnh phù hợp việc ký kết hợp đồng và xuất khẩu gạo.
Trước đó, Thủ tướng cũng có chỉ đạo dừng ngay việc xuất khẩu gạo, trừ các hợp đồng đã ký kết theo chủ trương của Chính phủ (với Cuba và Indonesia) mà tàu cập cảng Việt Nam trước ngày 12/11. Tất cả các trường hợp giao hàng khác đều phải có ý kiến của Thủ tướng.
Từ đầu năm tới nay, thiên tai, dịch bệnh (đặc biệt là bệnh rầy nâu, vàng lùn, lùn xoắn lá) xảy ra liên tiếp, trên diện rộng gây hậu quả nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp, sản lượng lương thực giảm nhiều, giá thóc gạo trên thị trường gần đây tăng cao. Do vậy, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tổ chức xuất bán lương thực Dự trữ quốc gia để góp phần ổn định ngay giá cả thị trường.
Trước đó, Bộ Tài chính cũng có quyết định áp dụng thuế suất 0% cho một số mặt hàng nông sản gồm gạo, sắn, khoai lang, hạt điều, cà phê, chuối hạt tiêu..., chưa qua chế biến do phía VN hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia, khi nhập về VN.
M.K.