Xe phóng đạn thuộc tổ hợp Iskander-M với tên lửa 9M728 (trái) và 9M723 cạnh radar 1L261 của tổ hợp Zoopark-1M. Ảnh: RIA Novosti. |
"Mỹ duy trì và tôn trọng thỏa thuận nhưng đáng tiếc là Nga không làm điều tương tự. Họ vi phạm hiệp ước này và chế tạo vũ khí mới suốt nhiều năm qua trong khi Washington không được phép làm vậy. Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra, Mỹ sẽ rút khỏi hiệp ước Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF)", Tổng thống Donald Trump ngày 20/10 tuyên bố.
Quyết định này được Trump đưa ra sau nhiều lần cáo buộc Moskva vi phạm hiệp ước INF khi phát triển tên lửa hành trình Novator 9M729. Dù nhiều lần khẳng định 9M729 vi phạm hiệp ước INF, Mỹ gần như không công bố thông tin chi tiết và khả năng tác chiến của loại tên lửa này, theo National Interest.
Truyền thông Mỹ cho biết Nga thử tên lửa 9M729 lần đầu vào năm 2008 tại bãi thử Kapustin Yar, vùng Astrakhan. Năm 2014, Nga hoàn tất các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước tên lửa 9M729 cùng các phiên bản cải tiến và phóng thành công một năm sau đó với khoảng cách xấp xỉ 500 km. Tuy nhiên, truyền thông Nga chưa công bố bất cứ thông tin nào liên quan đến các vụ thử tên lửa 9M729.
Trong báo cáo công bố vào tháng 4/2017, Bộ Quốc phòng Mỹ cáo buộc Nga trong năm 2016 tiếp tục vi phạm các cam kết của mình trong hiệp ước INF về việc không sở hữu, sản xuất hay phóng thử tên lửa hành trình mặt đất với tầm bắn từ 500 km đến 5.500 km cũng như sở hữu hay sản xuất bệ phóng dành cho các loại tên lửa này.
"Có thể tình báo Mỹ có bản thiết kế chi tiết với tất cả các đặc tính kỹ thuật của tên lửa này. Theo tài liệu trên, việc mở rộng tầm bắn của tên lửa 9M728 trong tổ hợp Iskander-M là vấn đề rất đơn giản", giám đốc Dự án Các lực lượng Hạt nhân Nga thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kiểm soát Vũ khí Pavel Podvig cho biết. Nhiều chuyên gia nhận định 9M729 là phiên bản tăng tầm của tên lửa tầm ngắn 9M728 được trang bị trên tổ hợp Iskander-M.
9M728 là phiên bản mặt đất của tên lửa hành trình Kalibr, được quân đội Nga thử nghiệm thành công vào tháng 8/2018 với trần bay 6 km, tầm bắn lên tới 500 km và có thể tự điều chỉnh hướng bay.
Theo RBTH, tên lửa 9M728 được thiết kế nhằm đánh chìm các loại chiến hạm mang theo tên lửa hành trình Tomahawk và hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis như tuần dương hạm lớp Ticonderoga của Mỹ.
Theo Global Security, phiên bản tăng tầm Novator 9M729 được trang bị cánh định hướng mở ra sau khi phóng, sử dụng động cơ nhiên liệu rắn và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Hệ thống điều khiển và dẫn hướng của 9M729 được cho là hoạt động tự động với các cảm biến điều chỉnh góc tấn công theo hệ thống định vị vệ tinh GLONASS hoặc GPS. Ở pha cuối, đầu tự dẫn radar chủ động của tên lửa được kích hoạt, tìm kiếm mục tiêu vào lao tới tấn công với đầu đạn nặng 450 kg.
9M729 có thể được phóng từ tổ hợp 9K720 Iskander. Quân đội Nga hiện có 11 lữ đoàn tên lửa được trang bị tổ hợp tên lửa Iskander (12 tổ hợp mỗi lữ đoàn) và một đơn vị thử nghiệm với bốn tổ hợp tại bãi thử Kapustin Yar.
Nếu phóng từ Moskva hoặc Kaliningrad, tên lửa 9M729 có tầm bắn bao phủ toàn bộ khu vực Tây Âu. Nếu phóng từ vùng cực đông của Nga, tên lửa này có thể bắn trúng mục tiêu tại khu vực bờ biển phía tây nước Mỹ.
Tuy nhiên, tầm bắn có thể lên tới hơn 5.000 km của tên lửa 9M729 khiến các chuyên gia đặt câu hỏi về mục tiêu chiến thuật hoặc chiến lược của tên lửa này bởi Nga sở hữu nhiều tên lửa khác đủ bao phủ các khu vực nói trên.
Podvig cho rằng tên lửa 9M729 có liên hệ mật thiết, thậm chí là phiên bản phóng trên đất liền của tên lửa hành trình Kalibr-NK đang có mặt trên các chiến hạm Nga.
"Tên lửa 9M729 gần giống với tên lửa được thử nghiệm trong tầm bắn của INF, có thể là Kalibr. Theo tôi, Mỹ cho rằng sau một vụ thử nghiệm tên lửa từ bệ phóng phù hợp quy định của INF sẽ có vụ thử từ bệ phóng không phù hợp quy định trên với tên lửa tương tự", Podvig nói.
Tên lửa 9M729 được cho là phiên bản tầm xa của tên lửa 9M728 (trong ảnh), có thể phóng bằng tổ hợp tên lửa Iskander. Ảnh: BQP Nga. |
Tại phiên điều trần trước quốc hội Mỹ vào tháng 4/2017, đại tướng John Hyten, chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, thừa nhận tên lửa 9M729 của Nga có khả năng xuyên thủng lá chắn phòng thủ của Mỹ và các đồng minh châu Âu, đặc biệt khi được phóng với số lượng lớn. Washington nhiều lần cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước INF khi bí mật triển khai tên lửa 9M729.
Moskva tuyên bố cáo buộc của Washington thiếu cơ sở và bằng chứng. "Tên lửa mà Mỹ gọi là 9M729 có thông số hoàn toàn phù hợp với quy định của hiệp ước. Việc triển khai tên lửa này hoàn toàn tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của chúng tôi", RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.
Ngày 2/10, đại sứ Mỹ tại NATO Kay Bailey Hutchison cho biết "nếu các hệ thống tên lửa mới của Nga (9M729) đi vào hoạt động, Mỹ sẽ cân nhắc khả năng tiêu diệt những loại vũ khí mà Nga có thể sử dụng để tấn công Mỹ và các đồng minh châu Âu".
Nguyễn Tiến